Quảng Ngãi: Truy bắt thành công đối tượng tù vượt ngục, bắt cóc tống tiền

01:05, 22/05/2012
.

(QNĐT)- Đến 11 giờ 5 phút sáng 22/5, đối tượng bắt cóc tống tiền Bùi Văn Thảo (biệt danh Thảo Hitle) sau khi cố thủ trên núi Thiên Bút nhiều tiếng đồng hồ đã không thể thoát khỏi sự bao vây của hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, con tin Phạm Tấn Sinh đã được giải cứu an toàn trong tình trạng tay bị trói chặt, miệng bị nhét lá.

TIN LIÊN QUAN


Từ sáng sớm 22/5, hàng trăm người dân tập trung trên trục đường Quang Trung đoạn đi qua núi Thiên Bút và khu vực xung quanh núi. Họ đang hồi họp theo dõi công an giải quyết vụ bắt cóc tống tiền hy hữu của một tên siêu trộm vượt ngục. Phía bên trong chân núi và khu vực đỉnh núi, hàng trăm chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động đang tập trung cao độ vây bắt tên tội phạm nham hiểm và lắm mưu mẹo.

 

Đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ bắt cóc
Đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ bắt cóc trên đường Quang Trung đoạn đi qua núi Thiên Bút


Sự việc xảy ra vào rạng sáng 22/5, khi Bùi Văn Thảo (sinh năm 1980), ngụ tổ 17, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi tình cờ gặp anh Đỗ Tấn Nhơn ngụ thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh đi ăn khuya ở khu vực bờ đê sông Trà Khúc. Cách đây 3 tháng, Bùi Văn Thảo vốn là tù nhân, trốn trại khi đang thụ án tại Trại giam Kim Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Sau khi trốn trại, y sống chui nhủi tại TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận.

Do là người quen, chơi với nhau, lâu ngày gặp lại nên đối tượng Thảo Hitle đã rủ Nhơn đi ăn bún ở chợ Gò Quán trên đường Quang Trung, TP.Quảng Ngãi. Tại đây, đối tượng đã gặp Phạm Tấn Sinh (sinh năm 1989), quê ở Nghĩa Hành. Vì có mâu thuẫn chưa được giải quyết từ trước với Sinh nên Thảo đã dùng vũ lực khống chế Sinh và bắt Nhơn điều khiển xe máy chở cả 2 đến khu vực núi Thiên Bút.

Khi lên đến đỉnh núi, Thảo trói chặt tay, nhét lá vào miệng Sinh, lấy mũ đen che kín mặt và cướp lấy 3 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Thảo ép Sinh phải liên lạc về nhà để báo và lấy thêm tiền chuộc.

Đối với Nhơn, vì không có thù oán cá nhân nên Thảo cho Nhơn xuống núi. Khi xuống núi, Nhơn đã bị lực lượng công an phục kích tạm giữ để điều tra. Ngay sau đó, các tổ trinh sát gồm hơn 100 chiến sĩ đã tiếp cận, giải cứu được con tin Phạm Tấn Sinh trong tình trạng bị trói.

 

Hơn 100 chiến sĩ, công an tham gia vây bắt tội phạm quanh khu vực núi Thiên Bút
Hơn 100 chiến sĩ, công an tham gia vây bắt tội phạm quanh khu vực núi Thiên Bút


Đối tượng tù vượt ngục Bùi Văn Thảo vẫn ẩn nấu, cố thủ trên núi nhiều giờ sau đó. Đến 11 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng công an đã tóm gọn tên Thảo và nhanh chóng di lý y về Công an Tư Nghĩa để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo lời khai ban đầu, đối tượng Bùi Văn Thảo đã khai nhận hành vi vượt ngục và bắt cóc tống tiền Phạm Tấn Sinh. Tuy nhiên, y vẫn tỏ ra rất cứng đầu và trả lời nhát gừng tại cơ quan công an điều tra.

 

Đối tượng vượt ngục, bắt cóc tống tiền Bùi Văn Thảo bị bắt giữ tại cơ quan công an Tư Nghĩa
Đối tượng vượt ngục, bắt cóc tống tiền Bùi Văn Thảo bị bắt giữ tại cơ quan công an Tư Nghĩa


Đại tá Nguyễn Thanh Trang- Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận được nguồn tin từ người dân, công an tỉnh phối hợp với công an phường Nghĩa Chánh khẩn cấp tập trung nguồn lực, chia thành nhiều nhóm truy lùng, bao vây núi Thiên Bút. Sau nhiều giờ phục kích, đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo nguồn tin công an tỉnh cung cấp, Thảo sinh ra từ một gia đình giàu có ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do lối sống bê tha và ăn chơi sa đọa nên y không từ thủ đoạn nào để thực hiện hành vi trộm cắp nhằm có đủ tiền tiêu xài, và nổi tiếng là đại ca siêu trộm trong giới giang hồ Quảng Ngãi. Trong hồ sơ lưu tại công an tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng Bùi Văn Thảo có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp tài sản nhân dân.


Thanh Phương-Văn Nam
 


.