Báo chí sẽ công khai tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông

08:05, 31/05/2012
.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các báo, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương mở ngay chuyên mục thông báo công khai danh sách các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
 
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tuyên truyền nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động cuộc thi viết trên các báo (báo in, báo mạng) với chủ đề "Tác phẩm báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông hay nhất năm 2012".

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phải chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử phạt, liên tục hơn nữa, nặng hơn nữa đối với những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ trọng điểm, trong vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô trên tuyến quốc lộ 1, vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy, tàu cánh ngầm và bến khách ngang sông.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức giao thông và phát triển giao thông tĩnh ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các TP trực thuộc Trung ương, tăng cường các lực lượng hướng dẫn giao thông, xây dựng phương án phân luồng; phân làn phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến trọng điểm, nút giao thông quan trọng để giảm hơn nữa ùn tắc giao thông giờ cao điểm...

4 tháng đầu năm 2012, tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến theo hướng tích cực, tai nạn giao thông đã  giảm so với cùng kỳ năm 2011, số vụ tai nạn giao thông giảm 20,24%, số người chết do tai nạn giao thông giảm 17,97% và số người bị thương giảm 23,43% (tính đến ngày 15/4/2012).

Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng tăng so với 4 tháng đầu năm 2011; một số vi phạm trật tự an toàn giao thông còn phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, xe khách chở quá tải...

 

Theo VnMedia


.