Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Em rể nạn nhân gài thuốc nổ vào xe

09:01, 14/01/2012
.

Kẻ gây ra vụ nổ chiếc xe máy khiến 1 thai phụ và con gái thiệt mạng là người em rể Nguyễn Đức Tiềm, 34 tuổi. Tiềm đã gây ra 2 vụ nổ xe máy cùng bằng cách gài thuốc nổ vào xe nạn nhân.

14h30 ngày 14/1 ở TP Bắc Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban chuyên án cho biết, người đặt chất nổ vào chiếc xe máy Honda Super Dream làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh, 29 tuổi, và con gái Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi, thiệt mạng là Nguyễn Đức Tiềm, em rể của nạn nhân.

Tiềm, SN 1978 ở Duy Tân (tỉnh Hải Dương), lấy em gái của anh Nguyễn Văn Quế - chồng của chị Nguyễn Thị Quỳnh – là chị Nguyễn Thị Hồi, SN 1977. Nhà của vợ chồng Tiềm ở liền nhà anh Quế, chị Quỳnh.
 
Nguyễn Đức Tiềm đã tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hệ tại chức, chưa có tiền án tiền sự. Sau khi ra trường đã làm nhiều nghề, đi nhiều nơi và với cách sống ẩn dật, khép kín.

Theo tá Nguyễn Văn Vinh, ngay sau khi xảy ra vụ nổ chiếc xe Super Dream ngày 1/12/2011 tại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh làm chấn động dư luận địa phương, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu thuốc nổ, có 2 kíp nổ trong xe máy. Sau đó từ đề nghị của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

Đại tá Vinh cho biết, vụ việc rất tinh vi và gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình xác minh.

Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo nghiệp vụ sát sao điều tra vụ án. Ngoài sự tham gia tích cực của Công an tỉnh, còn có Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội – Bộ Công an, sự giúp đỡ của nhân dân địa phương và sự tham gia của khối nội chính tỉnh Bắc Ninh.

Huy động lực lượng không quản ngay đêm tập trung điều tra khám phá trên địa bàn nhiều tỉnh, không quản ngày đêm gian khổ, đúng vào thời gian gió rét.

Đến ngày 13/1/2012, cơ quan công an đã làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Đức Tiềm.
 

Tiềm là người đã cài thuốc nổ vào chiếc xe Super Dream
Tiềm là người đã cài thuốc nổ vào chiếc xe Super Dream


Tại cơ quan điều tra, Tiềm khai nhận, do mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống với vợ chồng anh Quế, đêm 30/11/2011, Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe máy của chị Quỳnh trong nhà ngang nơi chị Hồi và Tiềm ở.

Sáng hôm sau, 1/12, khi chị Quỳnh đưa xe ra ngoài để chở con gái Khánh Vân đi học thì xe phát nổ ngay khi đề. Hậu quả chị Quỳnh chết và cháu Khánh Vân bị thương nặng, tử vong sau đó 12 ngày.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra còn làm rõ Tiềm là thủ phạm gây ra một vụ án nghiêm trọng khác xảy ra 18/6/2010 tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Môn - tỉnh Hải Dương.

Do nghi ngờ vợ có quan hệ bạn của Tiềm, là anh Trung cùng quê Hải Dương làm ở nhà máy ximăng Hoàng Thạch. Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe Suzuki của anh Trung.

Ngày 18/6/2010, khi anh Trung đề thì chiếc xe máy cũng phát nổ làm anh Trung bị thương nặng, mất chân trái. Công an huyện Kim Môn đã điều tra nhưng chưa có kết quả.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, ngay trong sáng 14/1, cơ quan điều tra đã cho Tiềm thực nghiệm lại hành vi cài đặt thuốc nổ vào chiếc xe Super Dream.

Tiềm đã thực hiện tất cả thao tác và động tác cài đặt thuốc nổ vào các vị trí trên xe rất thuần thục. “Bản thân mà không trực tiếp thực hiện các việc đó thì không thể diễn tả được cụ thể các hành động đã xảy ra”, Đại tá Nghiệp đánh giá.

Cũng theo Đại tá Nghiệp, bước đầu Tiềm khai nhận, động cơ để hắn cài thuốc nổ vào chiếc xe Super Dream chỉ là những mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống gia đình với chị Quỳnh và anh Quế do hai gia đình sống sát cạnh nhau.

Đại tá Nghiệp cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can Nguyễn Đức Tiềm với tội danh “Giết người” và đã được Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để sớm đưa Tiềm ra xét xử trước pháp luật
Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 1/12/1011, khi chị Nguyễn Thị Quỳnh ấn nút khởi động chiếc xe Honda Super Dream ngay trước cổng nhà ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh để đưa con gái Nguyễn Khánh Vân đi học thì chiếc xe máy liền phát nổ và bốc cháy dữ dội.

 Vụ nổ có sức công phá cực mạnh đã làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh tử vong tại chỗ. Người con gái Nguyễn Khánh Vân bị thương cụt 1 chân, bỏng nặng toàn thân và cũng tử vong 12 ngày sau đó tại bệnh viện.
 
Ngay sau vụ nổ, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc khám nghiệm, điều tra.

Viện Khoa học hình sự đã dùng máy xác định thuốc nổ để rà soát chiếc xe Super Dream bị cháy nổ. Theo xác định ban đầu của Viện, vị trí nổ thuộc khu vực bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng xe.

Sau 3 tuần tiến hành các xét nghiệm, ngày 22/12/2011, Viện Khoa học hình sự  hoàn tất kết luận về nguyên nhân vụ nổ chiếc xe máy Honda Super Dream, trong đó khẳng định “có dấu hiệu hình sự” trong vụ nổ xe máy nghiêm trọng tại Bắc Ninh làm 1 thai phụ và con gái 4 tuổi thiệt mạng.

Cũng ngay sau khi có kết luận của Viện Khoa học hình sự, cơ quan CSĐT - công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Và nay cơ quan công đã đã bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ xe máy kinh hoàng này.

Được biết, chiếc xe Super Dream trên được gia đình chị Quỳnh và anh Quế mới mua, còn thời gian bảo hành và mới đi được khoảng 4.000 km.  Trước vụ nổ, gia đình còn đưa xe tới Xí nghiệp Cổ phần Việt Long 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh), đại lý của Honda, để bảo dưỡng ngày 17/10.

Cũng trong thời gian qua, gia đình nạn nhân mà đại diện là người chồng chị Quỳnh, anh Nguyễn Văn Quế, đã đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh để nộp đơn yêu cầu cơ quan công an sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc.

 


Theo Người Lao Động


.