Hoạt động công đoàn huyện Trà Bồng: Khởi sắc trong gian khó

08:10, 04/10/2011
.

(QNg)- Vượt lên khó khăn của một huyện miền núi, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ở huyện Trà Bồng liên tục có bước phát triển mới, nhiều năm liền dẫn đầu thi đua khối Mặt trận và các hội đoàn thể huyện, nhất cụm thi đua LĐLĐ các huyện miền núi, hải đảo.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện Trà Bồng đã đẩy mạnh hoạt động về cơ sở, phát huy tài năng, trí tuệ của CNVCLĐ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, CNVCLĐ Trà Bồng đã hướng mục tiêu thi đua vào thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình dân sinh, công trình phúc lợi xã hội. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cấp Công đoàn trong huyện đã vận động cán bộ, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
 
 Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông năm 2011.
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông năm 2011.

Từ phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", nhiều sáng kiến, kinh nghiệm của CNVCLĐ được áp dụng vào thực tiễn công tác. Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đã đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Phong trào thi đua "Hai tốt" gắn với cuộc vận động "Hai không" được Công đoàn Giáo dục huyện triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ tệ nạn xã hội được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn. Ở huyện Trà Bồng hoạt động văn hoá- thể thao được xem là điểm sáng. Nhiều hội thi, hội diễn được tổ chức thường xuyên và trở thành truyền thống như: Giải bóng chuyền, cầu lông, thi  biểu diễn nghệ thuật quần chúng, nữ công gia chánh, thi cán bộ công đoàn giỏi, lái xe an toàn, thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông... đã thu hút một lượng lớn cán bộ, CNVCLĐ tham gia. Các hoạt động này còn là nguồn cổ vũ, động viên lớn để CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã tập trung vào việc học tập các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được chú trọng. Hằng năm có 64/64 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, trên 68% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc. Các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng quỹ tương trợ khó khăn, quỹ "Mái ấm Công đoàn"... đã kịp thời giúp đỡ đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, an tâm công tác. Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngô Thị Bích Hải khẳng định: Kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện uỷ và LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của UBND huyện và các ban, ngành liên quan, đặc biệt là sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ CNVCLĐ đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hoá các chính sách của Nhà nước phù hợp thực tiễn ở địa phương. 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn, LĐLĐ huyện Trà Bồng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để tạo sắc thái riêng cho hoạt động công đoàn. Thực tế hiện nay, hoạt động Công đoàn ở các xã miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cán bộ công đoàn chưa nắm vững nghiệp vụ, thiếu kinh phí hoạt động, đời sống của CNVCLĐ đa phần còn khó khăn. Ở khối xã, thị trấn, nhiều đoàn viên chưa được tham gia BHXH, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp. Với những trường hợp này, BCH Công đoàn cơ sở vẫn chưa tìm được hướng giải quyết thấu đáo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Mong muốn của LĐLĐ huyện Trà Bồng là các cấp chính quyền tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho CNVCLĐ có thời gian tham gia các hoạt động công đoàn, để trong thời gian tới phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ở huyện Trà Bồng sẽ có thêm nhiều bước tiến mới.

  Bài, ảnh: Quang Tuyến
.