Phá băng nhóm chuyên bẻ khóa, đột nhập nhà cao tầng

03:05, 20/05/2011
.

(QNg)- Với 3 tên gọi khác nhau, Ngô Tiến Sỹ sống lang thang khắp các tỉnh miền Trung (từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Quảng Nam), cầm đầu một băng nhóm chuyên bẻ khóa xe máy và đột nhập nhà cao tầng để trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, Sỹ cùng đồng bọn đã thực hiện 44 vụ trộm, 11 vụ cướp và cướp giật táo tợn trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi... 

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh) liên tiếp nhận đơn báo cáo của nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Hầu hết các ngôi nhà bị trộm đều là nhà cao tầng. Điển hình như đêm 11/3/2011, ngôi biệt thự cao tầng Hồng Sơn ở phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) bị kẻ trộm đột nhập vào đường cửa sổ lấy trộm 1 máy tính xách tay, 4 ĐTDĐ, 1 cây kiểng, tổng số tài sản bị mất trên 68 triệu đồng.
 
 
Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
Tiếp đến đêm ngày 29/3/2011, kẻ trộm đã đột nhập vào ngôi nhà cao tầng ở ngã tư đường Võ Thị Sáu và Lê Lợi (TP Quảng Ngãi) trộm 3 máy tính xách tay, sau đó tẩu thoát. Bên cạnh thủ đoạn đột nhập qua đường cửa sổ, đối tượng còn bẻ khóa, rất manh động như đêm 20/9/2010, lợi dụng gia đình anh Võ Thành Của, ở thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) đi vắng, đối tượng trộm đã bẻ khóa, đột nhập vào nhà lấy trộm một chiếc xe máy. Ngoài những phi vụ đột nhập nhà cao tầng, Công an tỉnh còn tiếp nhận đơn báo cáo của nhân dân về hàng chục vụ cướp táo tợn và bẻ khóa dắt trộm xe máy trên địa bàn...

Để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, thượng tá Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã triển khai các tổ trinh sát mở rộng công tác điều tra, tổ chức xác minh các đối tượng nổi trên địa bàn...

Qua rà soát ngày 13/5/2011, phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Bạch Ngọc Lý (còn gọi là Lý đen), ngụ ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa), Phạm Hoàng Trung Nghĩa ngụ ở tổ 8, phường Nghĩa Lộ, Trương Trần Văn Tân, ngụ phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) và Ngô Văn Sỹ, hộ khẩu ở thôn Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi trộm, cướp tài sản, thu giữ 2 xe máy, 2 máy tính xách tay, 2 máy ảnh, 1 máy nghe nhạc và 5 ĐTDĐ, đặc biệt là nhiều "bộ đồ nghề" dùng để bẻ khóa các xe máy.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2011, chúng đã thực hiện trót lọt 44 vụ trộm, 11 vụ cướp và cướp giật trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi... Toàn bộ số tài sản trộm chúng đem thế chấp tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn TP Quảng Ngãi, để lấy tiền tiêu xài. Riêng xe máy chúng đưa vào Bà Rịa - Vũng Tàu tiêu thụ.

Trong số 4 đối tượng, Sỹ là đối tượng cầm đầu, tuy quê ở thôn Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng y thường hay sống lang thang từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Quảng Ngãi và Quảng Nam. Mọi thủ đoạn và kế hoạch đột nhập nhà cao tầng đều do Sỹ điều hành. Chúng hành động vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng mỗi ngày, đối với nhà cao tầng, chúng đột nhập theo đường ống nước, leo qua cửa sổ lấy tài sản và ra bằng cửa chính.

Để che mắt Công an, trong quá trình hoạt động, Sỹ thường hay thay đổi kiểu tóc và sử dụng 2 tên gọi khác nhau là Nhỏ hoặc Long. Mở rộng điều tra, Sỹ cùng đồng bọn còn thực hiện hàng chục vụ trộm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với số lượng tài sản khá lớn.

Bài, ảnh: Văn Nam

.