Hỗ trợ di dời cho những hộ dân nằm trong vùng sạt lở

10:07, 30/07/2010
.

(QNĐT)- Mỗi hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng khi di dời nhà cửa, vật kiến trúc về nơi ở mới. Đó là quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành nhằm giúp cho những hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi sạt lở di dời đến nơi ở mới. 
 
Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ lần này là trên 4 tỷ đồng. Các địa phương được hỗ trợ trong đợt này gồm Sơn Hà, Trà Bồng, Tây Trà, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và Tư Nghĩa.
 
Mỗi hộ di dời
Mỗi hộ nằm trong vùng sạt lở khi di dời sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng
 
UBND tỉnh cũng vừa thống nhất hỗ trợ cho gia đình có người chết hoặc mất tích trong cơn bão số 1 (Côn Sơn) vừa qua với mức 4,5 triệu đồng/người chết; 1,5 triệu đồng đối với người bị thương và hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 3 tháng đối với các nạn nhân bị nạn và người thân của nạn nhân mà chưa đến tuổi lao động hoặc mất sức lao động.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.