Hơn 2 nghìn tỷ đồng thiệt hại do bão số 11

09:11, 07/11/2009
.

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, tính đến ngày hôm qua 6-11, bão số 11 đã làm 104 người chết và 16 người mất tích. Trong đó, Phú Yên là tỉnh chịu thiệt nặng nề nhất với 83 người chết và mất tích. Bên cạnh đó, bão số 11 cũng đã khiến hơn 80.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hại; hơn 247.000m3 đất đá bị sạt lở, bồi lắng cùng 30.000ha lúa, hoa màu bị  vùi lấp, hư hỏng... Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ đến ngày hôm qua là 2.175 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên bị sạt lở nhiều điểm, đơn vị quản lý đã phối hợp cùng các địa phương huy động 900 người và nhiều thiết bị, xe máy chuyên dùng tham gia sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, dự kiến phải đến ngày 10-11 mới có thể thông tàu bước 1 trên toàn tuyến. Bộ Quốc phòng cũng đã điều động 8.751 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả; huy động 8 máy bay và 310 phương tiện thực hiện vận chuyển, cứu trợ hàng cho các tỉnh Bình Định và Phú Yên.
 
dan.jpg
 

Tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích triển khai các biện pháp tiếp cận, cứu hộ nhân dân đang bị mắc kẹt trong các vùng lũ ngập sâu, đã huy động 15 canô, 2 xe thiết giáp, 10 xe tải cùng 450 cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ và thanh niên xung kích tham gia cứu hộ. Nhân dân vùng hạ lưu sông Hà Thanh và An Nhơn đã nhận được 12 tấn hàng (mỳ tôm và nước uống) do 17 chuyến máy bay trực thăng chuyển đến những điểm, vùng bị chia cắt lực lượng cứu hộ của địa phương chưa tiếp cận được.

Tại tỉnh Phú Yên cũng đã huy động 56 canô, 100 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia cứu hộ, Trung ương chi viện 4 trực thăng và 11 chiếc canô tham gia cứu nạn và cứu trợ hàng hóa, thuốc men. Thành phố Tuy Hòa đã cấp điện trở lại cho một số cơ quan lãnh đạo tỉnh, bệnh viện, bưu điện và một số khu vực dân cư. Với huyện Đồng Xuân và Tuy An được cấp 15.000 lít dầu hỏa thắp sáng.
 
Ngày hôm qua 6-11, UNBD tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phân bổ 4.000 tấn gạo do Trung ương hỗ trợ cho 9 huyện, thị xã, thành phố, đồng thời cứu trợ khẩn cấp 12.200 thùng mỳ ăn liền và 800 thùng nước tinh khiết cho các địa bàn bị chia cắt.
 
Theo ANTĐ

.