Đảng bộ xã Đức Thắng: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

10:01, 24/01/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng bộ xã Đức Thắng (Mộ Đức) đã có nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực...

Bí thư Đảng ủy xã Đức Thắng Lê Miền cho biết: Bám sát các mục tiêu, phương hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy trong xã đã tích cực triển khai đưa nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trong đó, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch xây dựng NTM. Đến nay, xã Đức Thắng đạt 17/19 tiêu chí xã NTM. Với 2 tiêu chí còn lại, xã đang tập trung chỉ đạo thực hiện để xã về đích NTM vào năm 2019.

Trong năm 2018, xã Đức Thắng đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng ở địa phương. Trong phát triển kinh tế, xã xây dựng và duy trì 2 cánh đồng lớn đạt doanh thu 150 triệu đồng/ha/năm; thực hiện dồn điền đổi thửa 50,6ha; triển khai nuôi 5ha tôm, ốc hương đem lại nguồn thu khá cho người dân...

Diện mạo nông thôn xã Đức Thắng (Mộ Đức) ngày một khang trang.
Diện mạo nông thôn xã Đức Thắng (Mộ Đức) ngày một khang trang.


Để thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, xã tổ chức tập huấn, khảo sát, xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp ở thôn Dương Quang, Gia Hòa. Trong đó, tập trung cải tạo vườn tạp ở khu vực Liên Gia Ba, Gia Hòa giai đoạn 2, với diện tích 3ha. Người dân đã mạnh dạn đưa cây măng tây vào trồng 1,6 ha ở thôn Dương Quang và đang phát triển tốt.

Xã vận động người dân chuyển 46ha đất lúa chân cao, thiếu nước sang trồng cây ớt cho năng suất 18 tấn/ha, sản lượng 828 tấn; tăng diện tích trồng rau trái vụ tăng lên trên 20ha, mang lại nguồn thu bình quân 400 triệu đồng/ha cho người dân...

Bà Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Dương Quang cho biết: Thấy việc trồng rau trái vụ trên vùng đất cát mang lại thu nhập khá, nhiều người dân trong thôn đã mạnh dạn trồng cà, dưa leo, rau màu các loại. Riêng gia đình bà trồng khoảng 6 sào và mỗi năm trồng 4 lứa, cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Với những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, cũng như lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018, tốc độ tăng trưởng của xã Đức Thắng đạt gần 21%.

Cũng theo đồng chí Lê Miền, trong công tác xây dựng Đảng, đảng ủy luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bí thư cấp ủy tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời những thắc mắc. Bên cạnh đó, xã còn tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng để chỉ đạo giải quyết kịp thời những thông tin dư luận xã hội mà nhân dân quan tâm.

Đặc biệt, Đảng ủy xã còn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính...


Bài, ảnh: BÁ SƠN



 


.