Nhiều nội dung được xem xét, thảo luận tại phiên họp thứ 3 của UBTVQH

01:09, 12/09/2016
.

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc sáng nay (12/9) tại Nhà Quốc hội. Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra tới ngày 22/9.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự.

 

 Phiên họp thứ 3 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quốc hội)
Phiên họp thứ 3 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quốc hội)


Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phiên họp có rất nhiều nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào tháng 10 tới, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 3 dự thảo luật đã trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến là dự án Luật về Hội, dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và dự án Luật Đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 10 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV bao gồm: Dự án Luật Thủy lợi, dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, dự án Luật Quản lý ngoại thương, dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi), dự án Luật Quy hoạch, dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), dự án Luật Du lịch (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe, cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng.

Một lần nữa nhấn mạnh với nội dung, khối lượng công việc rất lớn như trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu tham dự phiên họp phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung được xem xét, thảo luận tại phiên họp.
 

Theo Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn

 


.