Đại hội XII của Đảng: Nhìn thẳng vào sự thật để phát triển đất nước

03:01, 25/01/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 22-24.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội XII và bàn công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm.

TIN LIÊN QUAN

Đại hội đã nghe 34 báo cáo tham luận của các đoàn đại biểu trên nhiều lĩnh vực. Không khí thảo luận tại hội trường đã diễn ra sôi nổi, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, tâm huyết, thẳng thắn chỉ rõ những mặt đạt được và hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung khắc phục thời gian tới, đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện mục tiêu giữ vững chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 

“Biển là một phần máu thịt, quý giá và thiêng liêng”
Đại hội đánh giá rất cao tham luận của đồng chí Lê Viết Chữ-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi với chủ đề: “Quảng Ngãi phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia”. Đồng chí Lê Viết Chữ xúc động nói: “Trong tâm thức mỗi cán bộ, đảng viên và 1,3 triệu người dân Quảng Ngãi, biển là một phần máu thịt, quý giá và thiêng liêng. Nhận thức về biển, đảo của người dân dưới ánh sáng của Đảng, theo lẽ đó, rất rõ ràng và đầy đủ”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quảng Ngãi sẽ nỗ lực cùng cả nước thực hiện có hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trở thành tỉnh mạnh từ biển, giàu từ biển; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thành một quốc gia mạnh về biển và tiến đến một cường quốc biển. 
Nhận diện khó khăn, thách thức

Các đại biểu nhận định, trong 5 năm tới, tình hình thế giới thay đổi nhanh, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên gay gắt. Quá trình toàn cầu hóa và những tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ tác động sâu rộng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới. Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, đồng thời cũng là trọng điểm cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc. Tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp.

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn cho rằng, thời cơ, vận hội phát triển của đất nước là rất lớn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức theo như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định trong phiên khai mạc. 
 
Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, đó là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng diễn biến phức tạp. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc...
 
Trước tình hình đó, theo các đại biểu tham luận tại đại hội, cần phải phát huy vốn quý từ ngàn đời của dân tộc, đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại biểu dự Đại hội XII của Đảng trao đổi bên lề đại hội.                                                               Ảnh: P.LÝ
Đại biểu dự Đại hội XII của Đảng trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: P.LÝ

 

Biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm có 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Sau phiên họp toàn thể thảo luận, biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường, các đại biểu thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử, ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Hôm nay (25.1), Đại hội tiếp tục bàn về công tác nhân sự.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta được phát huy ngày càng cao hơn. Do đó, những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay”.

Tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chia sẻ điều mà ông cũng như toàn quân và nhân dân ta phải khắc cốt ghi tâm: “Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước". Theo Đại tướng, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng  bước hiện đại là yêu cầu đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Đồng chí Phạm Bình Minh-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã phân tích kỹ về vấn đề đưa quá trình hội nhập quốc tế vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tin tưởng: “Với thế và lực cũng như vị thế mới của Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt và bản lĩnh của Đảng ta, chúng ta hoàn toàn tin tưởng công tác đối ngoại và quá trình hội nhập quốc tế sẽ giành được nhiều thành tựu mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới”.

Về lĩnh vực kinh tế, đồng chí Phạm Xuân Đương-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương nhận định, kinh tế nước ta đã từng bước lấy lại đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần song vẫn còn ở mức cao; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Đồng chí Phạm Xuân Đương đề xuất, cần phát huy, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng về tài nguyên, lợi thế so sánh và con người để nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường ổn định bền vững kinh tế vĩ mô...

Đồng chí Cao Đức Phát-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nêu rõ mục tiêu chính của ngành NN&PTNT trong những năm tới là phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể là tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả cao; xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh-Ủy viên dự khuyết Trung ương ảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể quan tâm hơn đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ...

PHƯƠNG LÝ
(từ Thủ đô Hà Nội)
 

Tâm huyết gửi đến Đại hội XII của Đảng


Đại hội lần thứ XII của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Bằng tình cảm và trách nhiệm, nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh gửi tới Đại hội những ý kiến tâm huyết.

*Ông Phạm Thanh Biền – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: “Tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp”
Là một đảng viên đã 70 tuổi Đảng, tôi thấy Đảng ta không ngừng lớn mạnh, không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, từng bước xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tại Đại hội này, tôi tin tưởng các đại biểu sẽ đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ vào Ban Chấp hành khoá mới để lãnh đạo, điều hành, xây dựng đất nước ngày càng ổn định và không ngừng phát triển toàn diện trên mọi phương diện.

*Ông Từ Tân Vũ – hội viên CLB Lê Trung Đình: Cần đánh giá sâu sắc việc triển khai chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Để tiếp tục tạo niềm tin tưởng tuyệt đối cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi mong rằng Đại hội cần đánh giá sâu sắc việc triển khai chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đại hội cần tập trung đi sâu thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên ở từng chức danh cụ thể, yêu cầu công việc cụ thể. Từ đó làm cơ sở để đánh giá đúng thực chất cán bộ, sau đó triển khai các bước tiếp theo về cơ cấu, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, thực hiện chính sách cán bộ. Như vậy sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của  hệ thống chính trị cơ sở, cấp gần dân nhất và cũng là cấp cụ thể hóa, đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

*Ông Dương Minh Thạnh (62 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá đánh bắt xa bờ QNg 96509 TS: Cần ban hành nhiều chính sách thiết thực dành cho ngư dân
Tôi mong rằng Đảng đề ra chủ trương để thực hiện cơ chế tín dụng đặc biệt cho ngư dân  vay đóng tàu cá công suất lớn đảm bảo bám biển Hoàng Sa, Trường Sa dài ngày. Với truyền thống, kinh nghiệm khai thác hải sản ở hai ngư trường truyền thống này, đội tàu Lý Sơn sẽ vừa đánh bắt hiệu quả, vừa góp phần bảo vệ biển đảo. Hiện tại, nhiều ngư dân Lý Sơn đã được vay vốn đóng tàu công suất lớn nhưng thủ tục vay còn rườm rà. Mong rằng thời gian đến việc thực hiện thủ tục vay vốn, điều kiện vay thuận lợi hơn; hạn mức vay tăng hơn hiện tại để ngư dân có thể nhanh chóng đóng được tàu lớn, hạ thủy, vươn khơi.

T.Thuận-T.Nhị

 


.