Đồng chí Nguyễn Văn Thuần được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Minh Long

01:08, 27/08/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 26.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Minh Long lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

TIN LIÊN QUAN

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 36 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa mới cũng đã bầu ra Ban thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thuần tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Minh Long nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Minh Long cũng đã bầu các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy.
 
BCH mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội.
 
Sáng 26.8, Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX gồm 10 đồng chí; thông qua báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu dự đại hội vào dự thảo báo cáo chính trị khóa XVIII, trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Minh Long lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Minh Long đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là phát triển nông, lâm nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển nguồn nhân lực, nhất là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, phấn đấu nâng tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu giai đoạn 2015-2020 bình quân từ 7-7,5%/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt từ 14 - 16 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6 - 7%/năm; phấn đấu có 2/5 xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.