Đoàn đại biểu cấp cao Quảng Ngãi:Thăm và làm việc tại tỉnh Champasak, nước bạn Lào

02:12, 23/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, ngày 22.12, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Ngãi do Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Champasak, Nước Cộng hòa DCND Lào. Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao của Quảng Ngãi có ông Bounthong Divixay, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak.

TIN LIÊN QUAN

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào).                                                         Ảnh: BS
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào). Ảnh: BS


Tại buổi làm việc, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak, ông Bounthong Divixay nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Ngãi đến thăm và làm việc tại Champasak; đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và giữa tỉnh Champasak và Quảng Ngãi nói riêng. Đánh giá cao sự hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak mong muốn tiếp tục hợp tác với Quảng Ngãi trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Từ năm 2012- 2015, Quảng Ngãi đã giúp Champasak đào tạo 60 lưu học sinh các ngành công nghệ thông tin, sư phạm tiếng Việt, quản trị kinh doanh và Tài chính - ngân hàng tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Đại học Tài Chính - Kế toán; hỗ trợ Champasak 5 tỷ đồng xây dựng công trình Trung tâm Người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; hỗ trợ máy tính cho Sở Công thương và Trường PTTH Champasak; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức thăm, khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân, trao học bổng cho học sinh nghèo và tặng máy tính cho Đoàn thanh niên tỉnh… Thời gian qua, Champasak cũng đã tạo điều kiện cho các DN Quảng Ngãi khảo sát, ký kết hợp đồng kinh tế làm ăn tại Champasak...

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm đặc biệt mà chính quyền, nhân dân tỉnh Champasak dành cho đoàn; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp từ việc thực hiện chương trình hợp tác mà hai tỉnh đã ký kết thời gian qua. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh mong muốn hai tỉnh tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên cơ sở thế mạnh của mỗi tỉnh, để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Kết quả hợp tác thiết thực giữa hai tỉnh Quảng Ngãi - Champasak thời gian qua đã đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác của hai tỉnh đi vào chiều sâu và hướng đến hợp tác toàn diện...

Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung trong chương trình hợp tác đã ký kết và ký kết chương trình hợp tác trong thời gian tới. Cụ thể, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thường niên, luân phiên giữa các đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hiểu biết, đoàn kết gắn bó, tin cậy lẫn nhau. Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, phát thanh truyền hình, quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh triển khai nội dung hợp tác liên kết vùng theo Quy chế hợp giữa các tỉnh của ba nước Việt Nam – Lào – Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực. Hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư và DN hai tỉnh tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường, ký kết hợp đồng kinh tế - thương mại...

Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ đào tạo từ 20 -30 chỉ tiêu bậc đại học cho lưu học sinh Champasak học tại Quảng Ngãi; cử cán bộ sang giảng dạy tiếng Việt cho các lưu học sinh Champasak; hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất lúa nước, chăn nuôi... Quảng Ngãi cũng mong muốn Champasak hỗ trợ Quảng Ngãi đào tạo từ 1-2 chỉ tiêu giáo viên dạy tiếng Lào; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các DN Quảng Ngãi đầu tư, ký kết hợp đồng kinh tế, thương mại tại Champasak....


Bá Sơn
 


.