Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Tịnh

07:03, 21/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 21.3 Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Tịnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014; kết quả, định hướng giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân .

[links(34365)]

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Như Sô; Thường trực HĐND tỉnh Võ Phiên; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của huyện Sơn Tịnh, năm 2014, huyện đưa ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, như: Phấn đấu đạt giá trị sản xuất hơn 7 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế 13%, thu ngân sách trên 146 tỷ đồng; tập trung xây dựng hoàn thành 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tạo việc làm mới cho 2.500 lao động; giảm 1,7-2% tỷ lệ hộ nghèo.

Về công tác xây dựng Đảng, huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa XI, tập trung khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; chuẩn bị đại hội chi, đảng bộ và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Theo lãnh đạo huyện Sơn Tịnh, những chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 này đưa ra trước khi có quyết định bàn giao một số địa phương về TP. Quảng Ngãi. Hiện, các nhiệm vụ, chỉ tiêu vẫn chưa được điều chỉnh.

 

Các đại biểu tham gia buổi làm việc
Các đại biểu tham gia buổi làm việc


Về thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện, cán bộ, đảng viên nhân dân đồng tình với chủ trương lớn của tỉnh. Hiện nay, công tác bàn giao đang được các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện, đảm bảo đến 25.3 sẽ hoàn thành công tác bàn giao về mặt thủ tục, đến ngày 1.4.2014 các địa phương hoạt động theo địa giới hành chính mới.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Sơn Tịnh kiến nghị lãnh đạo tỉnh có cơ chế đặc thù để bố trí vốn xây dựng trung tâm hành chính mới; cấp bổ sung nguồn vốn ngân sách cho huyện năm 2014; giải quyết tồn đọng nợ xây dựng cơ bản; giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án khu dân cư Sơn Tịnh; sửa chữa khắc phục một số công trình, dự án an sinh xã hội...

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, lãnh đạo huyện Sơn Tịnh đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các dự án lớn, phát triển các khu công nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. Các ngành chức năng huyện Sơn Tịnh cũng nỗ lực thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính TP. Quảng Ngãi.


Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng yêu cầu, chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác bàn giao các địa phương về TP.Quảng Ngãi;  xây dựng trung tâm chính trị, hành chính mới, phù hợp với địa phương. Làm tốt công tác sắp xếp cán bộ phù hợp với nhiệm vụ mới; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư để giải quyết an sinh xã hội.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng mong muốn, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết triệt để các đơn thư, khiếu nại của dân; đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự ở địa phương; làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng...
 

Tin, ảnh: N.Đức
 


.