Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XVIII (mở rộng)

02:10, 17/10/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 14, khóa XVIII, để báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XI; đánh giá tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng; Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, 14.

Các đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.


Đối với đột phá về phát triển công nghiệp và đô thị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng, trong 2 năm qua, công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Đã cấp phép cho 46 dự án, tổng vốn đăng ký 16.499 tỷ đồng. Điều đáng nói là một số dự án lớn như Khu công nghiệp VSIP, nhiệt điện Sembcorp đã và đang đầu tư vào tỉnh, tạo những chuyển biến tích cực cho phát triển công nghiệp.

Chỉ riêng về thu ngân sách tại các KCN, KKT năm 2012 đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ trọng công nghiệp phụ thuộc vào những dự án lớn, nhất là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong khi đó, thu hút đầu tư vào KCN, KKT còn hạn chế; công nghiệp hỗ trợ chưa hình thành, trong khi đó kết cấu hạ tầng công nghiệp chưa đầu tư đồng bộ.

Liên quan đến phát triển đô thị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng: Kinh tế- xã hội khu vực đô thị có bước phát triển, tốc độ giá trị sản xuất khu vực đô thị bình quân tăng hằng năm 5,56%. Trong hơn 2 năm, có 95 dự án đầu tư, vốn đầu tư từ ngân sách trên 1.300 tỷ đồng. Đến nay, thành phố Quảng Ngãi đã đạt 32/49 tiêu chí đô thị loại II; thị trấn Đức Phổ đạt 32/49 tiêu chí của đô thị loại IV; thị trấn Di Lăng đạt 30/49 tiêu chí đô thị loại V. Tuy nhiên, phải thừa nhận là hầu hết các tiêu chí chủ yếu về phát triển đô thị đạt thấp; một số định hướng phát triển các đô thị dự báo thực hiện không đạt.

Liên quan đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng: Chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến THPT được nâng lên, hằng năm tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học khá cao. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề năm 2013 đạt 37%. Tỉnh đã cử đi đào tạo 204 thạc sĩ, 15 tiến sĩ, 74 bác sĩ chuyên khoa cấp I và 12 bác sĩ chuyên khoa cấp II; 580 cán bộ, công chức đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị-hành chính…

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng, công tác giáo dục nhìn chung có những biểu hiện giảm sút; công tác khảo sát, dự báo, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trình độ năng lực của cán bộ, công chức trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, nhất là đối với lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ và quản lý nhà nước.

Đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nêu rõ: Nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Sản phẩm nông nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ vẫn chưa hiện đại. Tiến độ xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm, khả năng không đạt kế hoạch đề ra…

 

Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.


Về kinh tế-xã hội miền núi, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của các huyện miền núi đạt 15,05%. Trong 2 năm qua, tổng mức đầu tư cho 6 huyện miền núi của tỉnh trên 1.500 tỷ đồng, chiếm tới 30,06% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Tuy nhiên, do công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập, chất lượng nhiều công trình được đưa vào sử dụng hiệu quả thấp, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác quản lý, giao đất, giao rừng còn nhiều bất cập. Tái định cư, định canh cho nhân dân còn nhiều khuyết điểm; tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững…

Liên quan đến kết quả thực hiện một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng khẳng định, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của TƯ khoá XI; Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng kịp thời triển khai học tập, quán triệt, đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp và từng bước được đổi mới. Công tác quy hoạch cán bộ từng bước được hoàn thiện, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, cơ bản đảm bảo chất lượng, bảo bảo tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số. Công tác luân chuyển cán bộ đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng, công tác đánh giá cán bộ vẫn chưa thực chất, quy hoạch cán bộ ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện còn chậm; luân chuyển cán bộ chưa nhiều; chưa có cơ chế lựa chọn cán bộ tốt; đề án tuyển chọn, bổ sung tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cấp tỉnh, cấp huyện còn chậm…

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình để tham gia, đóng góp xây dựng các chủ trương, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để Hội nghị đạt chất lượng và thành công.

Cũng trong buổi sáng 17.10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đã dành thời gian để báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XI vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI diễn ra 10 ngày (từ 30.9 đến 9.10.2013) tại Hà Nội. Hội nghị thảo luận, thông qua nhiều nội dung, trong đó có 4 nội dung chính. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014

Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về phát triển KT-XH, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nhiệm vụ, giải pháp sắp tới. Hội nghị đã bàn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó tập trung vào những nội dung còn nhiều ý kiến chưa thống nhất. Ngoài ra, hội nghị bàn về quy chế bầu cử trong Đảng, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác về công tác xây dựng Đảng.

Sau báo cáo nhanh của Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo đánh giá tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Nghe đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo công tác, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 và 14.

Hội nghị diễn ra trong thời gian một ngày. Những nội dung trên, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong bản tin sau.



Tin, ảnh: M.Toàn

 


.