Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012

03:01, 15/01/2013
.

(QNĐT)- Sáng 15/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo 2012, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Phước Thiều- Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 14 huyện, thành ủy trong tỉnh.

TIN LIÊN QUAN


Năm 2012, ngành Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thông qua việc tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách rộng rãi, sâu sắc, công tác tuyên giáo đã hướng mạnh về cơ sở.
 

Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thông qua các lớp học chuyên đề và 3 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tỉnh ta đã tổ chức 3 lớp cho 987 cán bộ chủ chốt đương chức, nghỉ hưu. Cấp huyện cũng tổ chức 29 lớp cho cán bộ chủ chốt và các đối tượng khác. Cấp cơ sở mở 393 lớp với 37.245 đảng viên dự học.

Công tác khoa giáo có những chuyển biến tích cực, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học công nghệ, môi trường, thể dục thể thao, gia đình và trẻ em đạt được kết quả cao. Ngành Tuyên giáo tỉnh cũng đề xuất kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, nhất là ở các huyện miền núi; về nạn bạo hành trẻ em; dịch tay chân miệng; hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ…
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2013, ngành tuyên giáo tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức các lớp học, triển khai nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo tỉnh trong năm 2012. Đồng thời lưu ý, năm 2013, ngành tuyên giáo cần tham mưu, tham gia triển khai đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc, có kết quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành nhiệm vụ tuyên giáo trong năm 2012
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể


Đồng chí Phạm Minh Toản yêu cầu, ngành tuyên giáo cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vững vàng về chính trị, đạo đức trong sáng, gương mẫu, nắm chắc chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tiếp tục tập trung tham mưu cho cấp trên thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chỉ đạo tốt các cơ quan truyền thông đại chúng trong tỉnh để tuyên truyền, định hướng chính xác, hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước đến quần chúng nhân dân…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 14 cá nhân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng khen thưởng cho 9 tập thể và 4 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2012.

 


Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.