Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh

10:11, 30/11/2012
.

(QNg)- Ngày 28/11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1 tỉnh gồm ông Nguyễn Hòa Bình- UV Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi; ông Võ Tuấn Nhân- Phó Chủ nhiệm UBKHCN&MT của Quốc hội và bà Đinh Thị Phương Lan- UV Hội đồng Dân tộc của QH, Phó Ban Dân tộc tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Bắc và Tịnh Long (Sơn Tịnh).

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri  cùng chung nhận định cho rằng QH đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của QH trong thời gian đến. Bên cạnh đó, cử tri 2 địa phương cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như tranh chấp đất đai chưa được giải quyết kịp thời; giá cả nông sản quá thấp trong khi giá vật tư tăng cao liên tục, khiến đời sống đại bộ phận nông dân gặp khó khăn; nhiều cán bộ địa phương có biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, xa dân; thời gian gần đây, liên tục xảy ra những tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh khiến người dân hoang mang; tình hình tai nạn giao thông ngày càng tăng...

 

Ông Nguyễn Hòa Bình - uvtư Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Tịnh Bắc.             Ảnh: X.THIÊN
Ông Nguyễn Hòa Bình - uvtư Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Tịnh Bắc. Ảnh: X.THIÊN



Đặc biệt, nhiều ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề tham nhũng tràn lan hiện nay, gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri đề nghị Đảng và QH quyết liệt tuyên chiến với quốc nạn này. Thậm chí, nhiều cử tri đề xuất phải "tiêu diệt tham nhũng" thay cho "phòng, chống tham nhũng" như lâu nay để lấy lại niềm tin cho nhân dân...

* Tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa Thọ (Tư Nghĩa) vào sáng 29/11, tổ ĐBQH số 1 đã nghe cử tri xã này kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm giải quyết việc làm cho lao động là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà 167, giám sát chặt chẽ việc cấp đất trồng rừng thuộc Dự án 661, đưa địa phương vào danh mục được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ về phát triển nhanh và bền vững. Cử tri cũng kiến nghị đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân địa phương. Bởi, đa phần người dân xã Nghĩa Thọ là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng hiện nay chỉ có một bộ phận dân cư được cấp thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước về khám, chữa bệnh.  

 * Sáng 28/11, tổ đại biểu số 2, Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh  gồm các ông: Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam; Mã Điền Cư - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Cao Phúc - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Đình Thạch - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Sơn Nham (Sơn Hà)...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Sơn Nham kiến nghị với đoàn các vấn đề: Trụ sở làm việc của UBND xã sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, nay đã xuống cấp nghiêm trọng đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng mới. Khu vực lòng hồ đập Thạch Nham không được nạo hút cát, nay cát bồi lấp hàng chục ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị tỉnh sớm cho nạo vét cát để tránh việc cát bồi lấp đất sản xuất. Tỉnh, huyện sớm đầu tư xây dựng cầu treo thôn Tràm Rao qua xóm Ngoặc để việc đi lại của người dân và con em trong thôn được thuận lợi. Tỉnh cần xây dựng cầu vượt lũ ở hạ lưu đập Thạch Nham, tránh nguy hiểm cho người dân mỗi khi đi qua đây. Đề nghị Chính phủ nâng mức hỗ trợ làm nhà 167, bởi mức vay và hỗ trợ hiện nay 16 triệu đồng/hộ quá ít, trong khi đó, giá cả vật tư xây dựng thì tăng liên tục nên việc làm nhà rất khó khăn.

* Sáng 29/11, tổ đại biểu số 2 tiếp xúc cử tri xã Bình Minh (Bình Sơn). Tại buổi tiếp xúc,  cử tri xã Bình Minh kiến nghị: Đảng, Nhà nước cần xử lý nghiêm những đối tượng tham nhũng, có như vậy Luật Phòng, chống tham nhũng mới thực sự có hiệu quả và đi vào đời sống người dân; Đảng, Nhà nước cần có nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống. Mức hỗ trợ an sinh xã hội 180.000 đồng là quá thấp. Hiện một số khu tái định cư trên địa bàn xã còn nhiều lô đất trống, huyện cần xem lại, nếu gia đình nào không ở thì thu hồi giao cho người khác, tránh việc khi làm xong sổ đỏ rồi họ bán lại. Đề nghị tỉnh, huyện cần đứng ra giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc người dân phối hợp với C.ty Cao su trồng cây cao su. Đảng, Nhà nước cần có chính sách tạo công ăn, việc làm cho con em nông dân học đại học ra trường.

Một số cử tri khác kiến nghị: Tỉnh cần chấn chỉnh tình trạng y đức và chuyên môn của các y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tránh xảy ra các vụ tai biến sản khoa như thời gian qua.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các ĐBQH tiếp nhận tổng hợp các ý kiến của cử tri để chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết cho người dân. Đối với những bức xúc riêng của cử tri liên quan đến địa phương thì đại diện chính quyền địa phương trả lời ngay để giải tỏa thắc mắc và có hướng giải quyết trong thời gian đến.


X.Thiên - L.Đức - B.Sơn
 


.