Hội CCB huyện Sơn Tịnh: Đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước

09:06, 03/06/2012
.

(QNg)- Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua", 5 năm qua, các phong trào thi đua "gương mẫu" của cựu chiến binh (CCB) huyện Sơn Tịnh đều đem lại hiệu quả thiết thực.

TIN LIÊN QUAN


Ông Nguyễn Thành Nông - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Sơn Tịnh cho biết: Là người lính rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, các CCB phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nhưng dù ở lĩnh vực nào họ đều giữ được phẩm chất tốt đẹp của người lính đã từng được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội. Đặc biệt là phát huy truyền thống tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, trong 5 năm qua, hội viên Hội CCB huyện Sơn Tịnh luôn tham gia xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, đoàn kết giúp nhau nâng cao đời sống... Các cấp hội trong huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu, gia đình văn hóa...

Cán bộ hội viên Hội CCB huyện Sơn Tịnh thường xuyên tổ chức những chuyến về nguồn thăm các di tích lịch sử cách mạng cùng với đoàn thanh niên trong huyện.
Cán bộ hội viên Hội CCB huyện Sơn Tịnh thường xuyên tổ chức những chuyến về nguồn thăm các di tích lịch sử cách mạng cùng với đoàn thanh niên trong huyện.


Trong phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm..., các cấp hội trong huyện đã tạo mọi điều kiện giúp các gia đình hội viên vay vốn ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm (2007-2012), các cấp Hội đã tạo điều kiện cho 2.000 lượt hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH, với số tiền trên 30 tỷ đồng. Mặt khác, thông qua nguồn vốn Trung ương Hội 105 triệu đồng, các cấp hội đã luân phiên giúp nhiều gia đình hội viên vay với lãi suất thấp, đầu tư phát triển kinh tế.

 

Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp gia đình hội viên nghèo vốn làm ăn không lấy lãi. Có vốn vay và sử dụng vốn đúng mục đích, trong 5 năm qua, các cấp hội đã giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo. Song song với việc làm trên, các cấp Hội còn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển kinh tế rất hiệu quả... Đến nay, toàn Hội có 1.012 hộ hội viên khá và giàu, số hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 1,15% (45 hộ), không còn hộ đói. Hiện toàn huyện có 98% hội viên CCB gương mẫu; 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh...

Để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bên cạnh nguồn kinh phí Trung ương Hội hỗ trợ, các cấp hội trong huyện đã vận động hội viên, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội giúp 137 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xóa 137 ngôi nhà xuống cấp, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Các cấp hội còn tham gia 1.100 ngày công và hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình mua quà kỷ niệm khi bàn giao nhà... Đến nay, đã cơ bản xóa xong nhà tạm bợ cho hội viên.

Trong phong trào hoạt động tình nghĩa, vào các dịp lễ tết, các cơ sở hội tổ chức thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách. Với tinh thần tương thân, tương ái, các cấp Hội CCB vận động hội viên đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ CCB các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do thiên tai năm 2010; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo... Huyện hội phối hợp với ngành y tế tổ chức 2 đợt khám và phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Tịnh Hiệp và Tịnh Đông, với kinh phí hơn 26 triệu đồng. Tham gia 4.000 ngày công chăm sóc, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện, tham gia tổ chức quy tập gần 100 mộ liệt sĩ vào nghĩa trang...

Bên cạnh các phong trào trên, năm năm qua, các cơ sở hội trong huyện đã tổ chức 50 buổi giáo dục kiến thức quốc phòng cho hơn 51.000 lượt học sinh, sinh viên, nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước và trân trọng lịch sử của dân tộc, của quê hương. Mặt khác, các cấp hội đã tham gia hòa giải thành công 940 vụ mâu thuẫn nội bộ dân cư; cung cấp 175 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, khống chế có hiệu quả các vụ vi phạm TTATXH; phối hợp với cơ quan quân sự động viên thanh niên nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu...


Trong thời gian đến, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu". Mỗi CCB quyết tâm đem sức lực, trí tuệ thi đua lập thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển  quê hương, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc...


Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.