Công bố quyết định nghỉ hưu đối với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang

09:02, 26/02/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức buổi công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang.
Đến dự có Ủy viên T.Ư Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, từ ngày 1.3.2019.
 
Phát biểu ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Quang trong suốt quá trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, trải qua gần 40 năm công tác bằng sự rèn luyện phấn đấu không ngừng, đồng chí Nguyễn Thanh Quang đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách, chức vụ quan trọng. Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Thanh Quang đều phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi thử thách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
12
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang.
 
Đặc biệt, trong 4 năm giữ vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Quang đã cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Ngãi vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ mong muốn, đồng chí Nguyễn Thanh Quang dù không tham gia công tác nhưng vẫn tiếp tục quan tâm, đóng góp, hiến kế cho tập thể lãnh đạo tỉnh; cống hiến tâm huyết của mình cho Đảng, nhà nước và nhân dân.
 
Phát biểu tại lễ công bố nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Nguyễn Thanh Quang cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đùm bọc, sẻ chia, yêu thương của các các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí, đồng đội và nhân dân trong toàn tỉnh trong suốt gần 40 năm công tác. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Quang mong muốn cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng để đưa Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí cũng khẳng định, dù ở trên cương vị nào, đồng chí sẽ tiếp tục công hiến, đóng góp vì sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
 
Tin, ảnh: Tăng Thư- Mỹ An
 

.