Quảng Ngãi: Ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 23/12 có mưa vừa, mưa to

10:12, 22/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Đài KTTV Trung Trung Bộ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 23/12 đến hết ngày 24/12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 25/12 có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là 19-21 độ C. 
 
Hiện nay (bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 23/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

 

 

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông từ ngày mai, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động.Cấp độ rủi ro thiên tai gió mạnh trên biển cấp 1.

 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 23/12 đến hết ngày 24/12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 25/12 có mưa rải rác.
 
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế 16-19 độ C, vùng núi có nơi 15-17độ C; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 19-21 độ C. Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ; vùng biển Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
 
Tại tỉnh Quảng Ngãi: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 23/12 - 24/12 và từ đêm 26 - 29/12, trên khu vực tỉnh khả năng có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6; vùng biển có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng từ 2.0 - 3.0m. 
 
Đợt mưa này có khả năng ảnh hưởng tới lịch gieo sạ đông xuân 2018 - 2019, đề nghị bà con nông dân các địa phương chú ý theo dõi đề phòng
 
PV

.