Chung tay bảo vệ măng non

09:08, 25/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em là không thể chấp nhận, dung thứ cả về pháp lý, đạo đức xã hội”. Đồng thời cho rằng, sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, tạo môi trường sống tốt, lành mạnh cho trẻ em là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững, lâu dài...

Theo số liệu thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và xử lý, trong đó bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Sáu tháng đầu năm 2018, có 790 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó xâm hại tình dục chiếm 76,6%. Đáng quan ngại hơn là, số lượng thực tế trẻ em bị bạo lực, xâm hại nhiều hơn số liệu báo cáo, bởi trẻ em và gia đình một số nạn nhân không cung cấp thông tin, ngại tố giác, vì sợ ảnh hưởng đến trẻ và gia đình; thậm chí bị thủ phạm đe dọa hoặc dùng tiền để hòa giải.

Đối với Quảng Ngãi, bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thì tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và trẻ em vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, địa điểm vui chơi giải trí cho trẻ em còn thiếu, nhất là ở các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em không được quan tâm chăm sóc để phát triển toàn diện...

Để nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.

Mục tiêu đặt ra là, hằng năm tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10% - 15%; trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20% - 30%, trẻ em bị bạo lực, bạo hành giảm 40%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15% - 20%; 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp... tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bạo hành. Dự án được thực hiện từ năm 2018 -2020.

Bác Hồ từng căn dặn: “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Tuy nhiên, để trẻ em được ăn ngủ, học hành và phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đó cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng dân cư và mỗi gia đình.
                            

PHẠM DANH
 


.