UBND tỉnh cho ý kiến về hỗ trợ Công ty Chế biến lâm sản Việt Tiến

10:01, 25/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 24.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan cho ý kiến về việc thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho Công ty Chế biến lâm sản Việt Tiến.

Công ty Việt Tiến được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện dự án tại KCN Quảng Phú vào năm 2001. Vào thời điểm này, UBND tỉnh mở rộng chính sách ưu đãi đầu tư rất lớn, nhưng sau đó chính sách bị thu hẹp lại theo quy định chung của Chính phủ. Tại KCN Quảng Phú sau đó đã có 16 giấy chứng nhận đầu tư phải điều chỉnh để phù hợp với chính sách của Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.                   Ảnh: T.NHỊ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: T.NHỊ

Riêng Công ty Việt Tiến chưa điều chỉnh kịp thời, dẫn đến việc thực hiện chính sách sau này gặp vướng mắc, gây phát sinh nợ tiền sử dụng đất và ngành thuế buộc công ty phải truy thu số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty cho rằng, khoản nợ phát sinh này không phải do lỗi của công ty mà do cơ quan chức năng của tỉnh chậm điều chỉnh...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ, tham mưu giải quyết vụ việc theo hướng hỗ trợ tiền thuê đất thông qua áp dụng chính sách ưu đãi một cách thuận lợi nhất để  DN an tâm hoạt động. Thời gian áp dụng chính sách tính đến hết tháng 12.2017. Từ năm 2018, DN sẽ áp dụng chính sách đúng như quy định hiện hành. Các ngành chức năng phải tận tình hướng dẫn, giúp đỡ DN hoàn thiện thủ tục để  UBND tỉnh quyết định trong thời gian sớm nhất.     
                      

T.NHỊ


 


.