Họp bàn nội dung thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

09:07, 19/07/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Chiều 19.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì cuộc họp với Trường ĐH Phạm Văn Đồng và các sở, ban, ngành liên quan để chuẩn bị nội dung làm việc với Trường ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2017 - 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh tham dự cuộc họp.

TIN LIÊN QUAN

Trong năm 2016, Sở GD&ĐT tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ cho Trường THPT Chuyên Lê Khiết trong việc bồi dưỡng giáo viên, xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi và trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, học tập.
 
Trường ĐH Phạm Văn Đồng thường xuyên cử các đoàn công tác đi thăm, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo. Cử cán bộ, giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tham dự các hội thảo khoa học do ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
 
ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ nguồn tài nguyên sách, tạp chí và cổng thư viện điện tử; hỗ trợ thành lập Học viện mạng Cisco tại ĐH Phạm Văn Đồng; gửi giảng viên đi đào tạo tại Học viện mạng cấp vùng của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Liên kết với các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mở các lớp đào tạo hệ đại học vừa học vừa làm. 
 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu tại cuộc họp.
 
Giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh đề xuất kế hoạch hợp tác với ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và trình độ cao trong các lĩnh vực mà ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có thế mạnh và tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu
 
Triển khai chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học trong nước và liên kết quốc tế; phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ ngắn hạn và chuyên ngành. Đồng thời, hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
 
Tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh nêu lên thực trạng các trường ĐH địa phương ế ẩm, có nguy cơ phá sản nếu không có sự thay đổi trong hợp tác đào tạo để nâng cao chất lượng đầu ra, đáp ứng thị trường lao động. 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu trong lộ trình tự chủ tài chính từ nay đến năm 2020, trường cần cần tập trung nâng cao trình độ, cơ cấu, sắp xếp giảm dần biên chế ở những bộ phận không giảng dạy, phát huy tối đa thế mạnh các ngành nghề của trường. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường ĐH Phạm Văn Đồng và các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể để bàn nội dung xây dựng Trường ĐH Phạm Văn Đồng trở thành thành viên của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, hoàn thiện hồ sơ vào cuối tháng 8.2017 để lãnh đạo tỉnh làm việc với ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 
 

.