Gắn biển hai công trình kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ

02:07, 20/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức lễ gắn biển hai công trình kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017) tại xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) và xã Thạnh Đức (Mộ Đức).

Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Thị Thu Trang; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức.
 
Hai công trình được gắn biển nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ là công trình nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành) và công trình hỗ trợ xây dựng 500 nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng.

 

Công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thịnh được nâng cấp, với kinh phí 2,7 tỷ đồng
Công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thịnh được nâng cấp, với kinh phí 2,7 tỷ đồng.

 

Công trình nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành được đầu tư với kinh phí thực hiện hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó 80% vốn từ ngân sách tỉnh và 20% là từ ngân sách huyện Nghĩa Hành.
 
Công trình được khởi công vào ngày 25.5.2017, gồm các hạng mục: nâng cấp 588 mộ liệt sĩ, sửa chữa đài tưởng niệm, sơn mới 2 nhà bia tưởng niệm, mở rộng bê tông nền khu mộ, tường rào, cổng ngõ, bê tông nền mộ, nền sân hành lễ. Sau 50 ngày thi công, công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng thiết kế.

 

Nghi thức gắn biển công trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công
Nghi thức gắn biển công trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công.

 

Công trình hỗ trợ xây dựng 500 nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng được thực hiện theo Quyết định 154 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, 500 nhà ở được thực hiện từ nguồn tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh là 20 tỷ đồng. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 40 triệu đồng. Đến nay, 500 căn nhà được triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành, gia đình người có công đã đưa vào sử dụng.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.