25 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng các đập tràn ngăn mặn

05:05, 31/05/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Để phát huy tối đa hiệu quả đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh giai đoạn 1 và tạo sự đồng bộ về hạ tầng giao thông trên toàn tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã đồng ý cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh triển khai nâng cấp, mở rộng mặt đường đoạn qua 2 đập trên tuyến đường này.
Theo đó, sẽ mở rộng mặt đường hai đập tràn thuộc tuyến Dung Quất- Sa Huỳnh là: Đoạn từ điểm giao với đê Quang Mỹ thuộc xã Tịnh Hòa đến Cầu Khê Hòa thuộc xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi dài 1.341m; và đoạn qua đê Quỳnh Lưu từ xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) đến xã Bình Châu (Bình Sơn) dài 367m. Hai đoạn này mặt đường hiện trạng đang 5m sẽ được mở rộng lên 9m.

 

Đập tràn đoạn nối xã Tịnh Khê với Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi sẽ được mở rộng từ 5m lên 9m
Đập tràn đoạn nối xã Tịnh Khê với Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi sẽ được mở rộng từ 5m lên 9m
 
Tổng kinh phí thực hiện hai đoạn đường trên khoảng 25 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kết dư bố trí cho dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh giai đoạn 1. Song song với việc nâng cấp 2 đoạn qua đập tràn, Chủ tịch UBND tĩnh cũng cho chủ trương để chủ đầu tư lập dự án đầu tư đoạn từ km19+300 thuộc thôn An Thạnh 2, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn đến Khu kinh tế Dung Quất, vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.
 
PV

.