Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải khoa học hơn

02:12, 07/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 6.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Đặng Ngọc Dũng và đại tá Võ Văn Hưng – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Quân khu 5; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang...

Năm 2016, các lực lượng đã tổ chức 39 lượt khảo sát và quy tập được 39 mộ trên địa bàn 7 huyện trong tỉnh. Việc bàn giao, đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang được thực hiện chu đáo, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Việc tuyên truyền chưa được thường xuyên, việc khảo sát, nắm địa bàn, nắm thông tin về mộ liệt sĩ ở nhiều địa phương chưa chặt chẽ.Công tác quản lý, lưu trữ, khai thác thông tin, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa khoa học, đặc biệt là thông tin về liệt sĩ hy sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến. Trang bị, phương tiện cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu...

Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 1237 quốc gia trang bị cho cơ quan thường trực cấp tỉnh thêm phương tiện, kỹ thuật, nhằm phục vụ kịp thời việc khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo sâu sát hơn về công tác thu thập, kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập.                      

     X.THIÊN
 


.