Hỗ trợ một sản phụ "vượt cạn" thành công ngay trên tàu cao tốc

02:09, 05/09/2016
.

(Baoqquangngai.vn)- Sáng 5.9, trên đường vào từ đảo Lý Sơn vào đất liền để sinh con, sản phụ Bùi Thị Kiên (40 tuổi, ở huyện đảo Lý Sơn) đã bất ngờ chuyển dạ và sinh con trên tàu cao tốc Hoàng Sa 03. 
Theo ông Lê Sáng- thuyền trưởng tàu cao tốc Hoàng Sa 03 cho biết, tàu rời cảng Lý Sơn khoảng 30 phút thì tổ nhân viên nhận thông tin có sản phụ là chị Bùi Thị Kiên chuyển dạ. Sau đó, nhân viên tàu phát loa kêu gọi hành khách tập trung về hai khoang, nhường khoảng trống thông thoáng để tổ nhân viên cùng nữ hộ sinh Trần Thị Thu Lộc đỡ đẻ cho sản phụ. Nhờ sự giúp đỡ của nữ hộ sinh và nhân viên trên tàu, sản phụ đã "vượt cạn" thành công, bé trai chào đời nặng khoảng 3kg.
 
Tàu Hoàng Sa 03, nơi sản phụ Bùi Thị Kiên
Tàu Hoàng Sa 03, nơi sản phụ Bùi Thị Kiên "vượt cạn" thành công

 

Bác sĩ Mai Hữu Hậu- Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Lý Sơn cho hay: Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình đưa sản phụ Kiên đến bệnh viện trong tình trạng cổ tử cung mở 4 phân và sắp chuyển dạ, sinh con. 

"Dù đội ngũ y, bác sĩ đã động viên, giải thích ở lại huyện đảo để sinh tại bệnh viện, nhưng gia đình vẫn kiên quyết chuyển sản phụ đi tàu cao tốc vượt biển lên bệnh viện tuyến trên. Lo ngại sản phụ có nguy cơ đẻ ngay trên tàu, chúng tôi đã cử nữ hộ sinh đi cùng để xử lý tình huống. Rất may bé trai chào đời trên tàu cao tốc an toàn", bác sĩ Hậu nói. 
 
Sau khi tàu cao tốc Hoàng Sa 03 cập cảng Sa Kỳ, tổ nhân viên cùng người thân đưa sản phụ cùng trẻ sơ sinh lên xe taxi chở đến bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc y tế. Theo người nhà sản phụ, đây là lần sinh thứ 3 của chị Kiên, trước đó, chị đã có 1 bé gái và 1 bé trai. 
 
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có sản phụ sinh con trên tàu cao tốc từ Lý Sơn vào đất liền, trước đó, vào tháng 10.2014, sản phụ Nguyễn Thị Quý (21 tuổi, ở huyện đảo Lý Sơn) cũng đã sinh con trên tàu cao tốc. 
 
PV

.