Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

08:01, 10/01/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 9.1, đồng chí Trần Đức Lương- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Tiếp và làm việc với đồng chí Trần Đức Lương, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh- Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
 
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo với Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2015 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2016. 
 
Theo đó, trong năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 10,4% so với năm 2014, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, vượt chỉ tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 2.477 USD. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 23.262 tỷ đồng, tăng 11,9%, vượt 4,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 3.556,8 tỷ đồng, tăng 5,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2015 ước đạt 15.860 tỷ đồng, tăng 8,1%. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 27.426,6 tỷ đồng, tăng 4,5%.
 
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại buổi làm việc
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại buổi làm việc
 
Về văn hóa – xã hội đã có nhiều tiến bộ, giáo dục, y tế được củng cố và cải thiện, chất lượng được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Chú trọng thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việc làm cho khoảng 39.000 lao động, đưa 1.600 lao động đi nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối nâm 2015 còn 8,44%. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn Nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương quan tâm có ý kiến với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tích cực thúc đẩy sớm hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng của Quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất; sớm bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn giai đoạn 2015- 2020…
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ báo cáo với đồng chí Trần Đức Lương
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ báo cáo với đồng chí Trần Đức Lương
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế- xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhất là ở khu vực miền núi. 
 
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng, Quảng Ngãi đang có nhiều cơ hội nhưng  cũng gặp không ít thách thức, khó khăn trên con đường phát triển. Do đó, tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những hướng đi đúng hướng để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, xứng đáng với vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong đó, cần tập trung phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 
 
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của người dân, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. 
 
Tin, ảnh: N.Đức
 
 

.