Bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

10:09, 14/09/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Dự báo chiều tối nay (14.9), cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, vẫn còn tới 471 tàu với 5.197 ngư dân người đang hoạt động trong vùng biển cảnh báo nguy hiểm.

Theo Văn phòng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, hồi 4 giờ ngày 14.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 110,6 độ kinh Đông, trên vùng biển Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng- Quảng Ngãi khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

 


Dự báo đêm nay bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sau đó, suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới thấp. Tâm bão được dự đoán là Quảng Nam, bão không mạnh nhưng hoàn lưu của bão dự đoán sẽ gây mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo từ 300-400mm, có nơi hơn 400mm, khả năng lũ quét và sạt lỡ đất rất cao xảy ra ở Trung Bộ.

* 471 tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển ảnh hưởng

Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, vẫn còn tới 471 tàu 5.197 ngư dân người đang hoạt động trong vùng biển cảnh báo nguy hiểm, trong đó Đà Nẵng có 18 tàu, Quảng Nam 110 tàu, Bình Định 253 tàu, Quảng Ngãi 89 tàu và Khánh Hòa 1 tàu.

Theo quan sát qua hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh (Movinar) vẫn có 21 tàu đang trong vùng đặc biệt nguy hiểm, cần khẩn trương di chuyển gấp.

Tại Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai vào sáng 14.9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương nằm trong vùng dự báo ảnh hưởng của mưa bão, triển khai ngay công tác kêu gọi tàu thuyền hoạt động ở khu vực Hoàng Sa.

Bộ trưởng yêu cầu bà con khẩn cấp chủ động di chuyển theo 2 hướng để thoát khỏi vùng nguy hiểm là di chuyển đi lên phía Bắc hoặc đi xuống phía Nam hoặc vào bờ nếu hoạt động gần bờ.

 

Vẫn còn 471 tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển cảnh báo nguy hiểm.
Vẫn còn 471 tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh minh hoạ

 

Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã bắn báo hiệu bão trên vùng biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển nguy hiểm di chuyển và yêu cầu các chủ hồ nuôi trồng thủy sản ven biển chủ động đối phó với cơn bão số 3.

* Cấm tất cả tàu thuyền hoạt động, kể cả tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn

7 giờ sáng 14.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ vừa có công điện khẩn yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCC tỉnh và các địa phương chủ động phương án, phòng tránh, ứng phó với diễn biến của cơ bão số 3 và diễn biến mưa có khả năng gây lũ lớn trên các sông thuộc tỉnh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phó Chủ tịch yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết liệt kêu gọi 89 tàu với 730 ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động trên vùng biển dự báo ảnh hưởng của bão chủ động di chuyển ra khỏi vùng biển này.
 
Cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, kể cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại từ 7 giờ ngày 14.9.2015 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu sử dụng tất cả các phương tiện thông tin liên lạc hiện có, thường xuyên thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên các vùng biển vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 110,6 độ kinh Đông biết để chủ động phòng tránh. Yêu cầu các phương tiện, tàu, thuyền đang ở trong khu vực có gió mạnh từ cấp 7 trở lên khẩn trương di chuyển tránh trú bảo an toàn.
 
Chủ đầu tư khai thác dầu khí, chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động nguy hiểm trong trường hợp lũ trên sông, suối tại địa bàn dâng cao.
 
Kiểm tra, rà soát kỹ các khu vực dân cư vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi và lũ quét, sẵn sàng triển khai thực hiện phương án di dời, sơ tán dân theo kế hoạch. Tổ chức lực lượng thường trực kiểm tra và sẵn sàng phương án ứng cứu các công trình đê, kè, hồ chứa nước xung yếu khi có sự cố xảy ra.   
 
Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và các khu dân cư vùng hạ du; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.