UBND tỉnh: Họp bàn kế hoạch Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường

10:07, 06/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 3.7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Ba Gia và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường (18.8.1965 - 18.8.2015).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu cụ thể những mặt được, chưa được trong công tác chuẩn bị và quá trình tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Ba Gia, qua đó rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn trong các dịp lễ của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường sắp tới.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 - 18.8, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường như: Thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công đóng góp vào trận đánh Vạn Tường có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Sơn; chỉnh trang, tôn tạo và nâng cấp Khu di tích chiến thắng Vạn Tường, bổ sung hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường;  tổ chức  đêm  văn nghệ “Vạn Tường - Vang mãi bản hùng ca”;  triển lãm trưng bày hình ảnh, hiện vật chiến thắng Vạn Tường và thành tựu phát triển  kinh tế - xã hội huyện Bình Sơn; tổ chức giải bóng chuyền các xã khu Đông  huyện Bình Sơn… Đặc biệt, vào lúc 7 giờ sáng 18.8, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hải và tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Ngãi.

Mục đích của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng và lễ kỷ niệm là nhằm tuyên truyền, giáo dục và ôn lại truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và Khu 5 nói chung trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước; ôn lại bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã góp phần đánh thắng quân viễn chinh Mỹ. Từ đó phát huy, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà hăng hái thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2015.

PV
 


.