Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo 138 Chính phủ

05:07, 16/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 14.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo 138 Chính phủ với 63 tỉnh, thành về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 

 

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.

Sáu tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 138 ở Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015.
 
Qua đó làm giảm mức độ phức tạp của tội phạm có tổ chức, hầu hết các loại án nghiêm trọng như giết người cướp tài sản giảm 15,6%; giết người giảm 22,89%; cướp giật tài sản giảm 12,2%; hiếp dâm giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2014; án kinh tế phát hiện nhiều hơn 11,1% số vụ, 3,2% số đối tượng. Các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường và hiệu quả hơn... Do vậy, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2015 có những chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm trên 3%, một số loại tội phạm giảm sâu...

Còn ở Quảng Ngãi, 6 tháng đầu năm 2015, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 384 vụ xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện 39 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phát hiện 28 vụ phạm tội về ma túy...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các ngành, địa phương tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng cho rằng, dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhưng tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, khiến nhân dân lo lắng. Do đó, thời gian đến, các địa phương cần nắm rõ đặc điểm của địa phương mình để đề ra các giải pháp cương quyết tấn công, trấn áp tội phạm thật hiệu quả.

Các địa phương cần khắc phục những bất cập được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn. Các cấp, các ngành, các địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng vì đảm bảo sự an toàn của nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn. Tổ chức phát động các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT... Các cấp, các địa phương cần có phương án, giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh xét xử các vụ án nổi cộm mà dư luận quan tâm và không để xảy ra các vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm...


Tin, ảnh: Bá Sơn



 


.