Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri

09:05, 11/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 8.5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nghĩa Hành đã tiếp xúc cử tri xã Hành Minh.  Cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 4 tháng đầu năm 2015, dự kiến chương trình kỳ họp HĐND giữa năm 2015. Qua đó, cử tri đã kiến nghị với HĐND tỉnh, huyện về những vấn đề bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết chế độ chính sách cho gia đình có công cách mạng; giải quyết nhà ở cho đối tượng chính sách, thanh niên xung phong. Đồng thời phản ánh tình trạng  thất nghiệp của con em địa phương sau khi ra trường ngày càng nhiều...

*Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh tại huyện Sơn Tịnh đã tiếp xúc cử tri xã Tịnh Hà. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 30 ý kiến, kiến nghị, trong đó, vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm và đặt nhiều câu hỏi nhất là: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua địa bàn có quá ít hầm chui hay cầu vượt tại các vị trí có mật độ giao thông lớn, khiến việc đi lại của người dân hai bên tuyến đường gặp khó khăn, ít cống tiêu thoát nước tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vào mùa mưa lũ. Tiến độ xây dựng và phương án giải toả đền bù dự án xây dựng trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới chậm...

Cử tri xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.                                                                                                    Ảnh: NG.TRIỀU
Cử tri xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NG.TRIỀU


*Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tư Nghĩa đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Trung. Tại buổi tiếp xúc, cử tri  đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến công tác giải quyết việc làm cho con em người dân nông thôn; cải thiện chế độ chính sách đối với người có công, thanh niên xung phong, những người bị địch bắt tù đày; đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã; giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất… Cử tri Nguyễn Thế Hội băn khoăn, hiện nay trên địa bàn xã có nhiều hiệu thuốc tây, nhưng không rõ có cơ quan nào quản lý hay không, chất lượng thuốc được bán có đảm bảo chất lượng theo quy định không? Bởi việc mua thuốc là để chữa bệnh, nếu gặp thuốc dỏm và người bán thuốc không vững chuyên môn thì rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, các cử tri cũng lo lắng chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng vật nuôi kém chất lượng. Cử tri mong muốn, các cơ quan chức năng có kế hoạch, phương án cần thiết để kiểm soát chặt chẽ các đại lý phân phối.

Sau khi nghe cử tri kiến nghị, chất vất, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh,  Tư Nghĩa và chính quyền địa phương đã trả lời những nội dung thuộc trách nhiệm của huyện, xã. Các đồng chí đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiếp thu, trả lời và tổng hợp các ý kiến của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


PV-CTV


 


.