Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri các xã Tịnh Phong, Nghĩa Mỹ

01:05, 05/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 4.5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm ông Võ Tuấn Nhân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Nguyễn Cao Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh).

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Võ Tuấn Nhân báo cáo khái quát các nội dung sẽ được bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIII sắp tới. Cử tri xã Tịnh Phong có nhiều kiến nghị xoay quanh công tác giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất phục vụ xây dựng khu công nghiệp, giá cả đền bù đất còn thấp, phải có sự công bằng trong đền bù đất đai giữa các hộ dân. Cử tri cũng yêu cầu xem xét lại việc xây dựng khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất trong dự án VSIP để phù hợp với nhu cầu, đời sống thực tế của người dân. Vấn đề phát triển nông nghiệp cũng được nhiều cử tri quan tâm.

Cử tri xã Tịnh Phong kiến nghị Nhà nước siết chặt hơn nữa công tác quản lý để nâng cao chất lượng cây, con giống, vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp... Về cơ chế, chính sách, cử tri đề nghị sớm tháo gỡ những vướng mắc để kịp thời giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng, giải quyết nhanh hồ sơ cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam để sớm được thụ hưởng chính sách…

* Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm ông Trịnh Đình Thạch - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đinh Thị Phương Lan - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa).  

 Cử tri xã Nghĩa Mỹ bày tỏ sự kỳ vọng vào kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp này, cử tri mong muốn Quốc hội trao đổi, thảo luận, qua đó có những chiến lược, giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết vấn đề hỗ trợ các xã khó khăn mở rộng đường sá, xây dựng hệ thống điện thắp sáng, vấn đề liên quan đến Luật BHYT sửa đổi gây khó cho người dân…

Cử tri Ngô An (thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ) kiến nghị: “Việc giảm dần số tiền cho các thành viên trong một hộ gia đình mua BHYT chúng tôi rất hoan nghênh nhưng quy định khám ban đầu lại rất bất cập ở chỗ nếu như con chúng tôi đi làm ở TP.HCM nhưng khi có bệnh thì phải về Quảng Ngãi thì không thuận tiện. Quốc hội cần phải xem xét, sửa đổi lại quy định này để tạo thuận lợi cho người dân”. Nhiều vấn đề của địa phương cũng được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc như tình trạng đất sản xuất bỏ hoang, chính sách về BHYT cho cựu thanh niên xung phong, trường học xuống cấp, hộ nghèo vẫn khó tiếp cận với vốn vay ưu đãi, vấn đề ô nhiễm môi trường từ các lò gạch thủ công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến của cử tri và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Các vấn đề không thuộc thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng để sớm giải quyết cho người dân.
 
X.Hiếu-T.Thuận
 

.