Sơn Hà: Huy động lực lượng di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

02:03, 27/03/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 27.3, mặc dù mưa vẫn còn khá to, thế nhưng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội và các ban, ngành của huyện Sơn Hà vẫn tiếp tục có mặt tại khu vực dân cư ở bờ suối Tà Man, đoạn chảy qua thôn Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng để giúp dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển vật dụng, đồ dùng đến nơi an toàn.

TIN LIÊN QUAN

Sạt lở nặng ở bờ suối Tà Man
Sạt lở nặng ở bờ suối Tà Man

Ông Phùng Tô Long, Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà cho biết: 3 ngày qua trên địa bàn Sơn Hà mưa rất lớn, làm nước suối Tà Man dâng cao và chảy xiết. Theo đó đã làm sập 1 căn nhà của bà Đỗ Thị Thủy; đồng thời làm sạt lở trên 300m bờ suối, đe dọa và làm ảnh hưởng 5 hộ khác. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã khẩn trương huy động lực lượng để giúp gia đình bà Thủy và 1 hộ khác di dời đồ đạc và đưa đến tạm trú an toàn; đồng thời tổ chức đưa lực lượng, phương tiện khơi thông và mở rộng dòng chảy của suối Tà Man, nhằm hạn chế dòng nước tiếp tục xói lở, ăn sâu vào khu vực dân cư này.

Tuy nhiên do mưa vẫn còn, nên việc khơi và mở rộng dòng chảy của con suối vẫn gặp nhiều khó khăn. Được biết trước đó, tại huyện miền núi Ba Tơ mưa lớn và kéo dài cũng đã gây sạt lở, gây ách tắc giao thông tại nhiều thôn, bản của địa phương.

 

Ngôi nhà bị sập của bà Thủy
Ngôi nhà bị sập của bà Thủy
Chặt bỏ cây đổ ngã để mở rộng dòng chảy, hạn chế nước sông gây sạt lở thêm
Chặt bỏ cây đổ ngã để mở rộng dòng chảy, hạn chế nước sông gây sạt lở thêm.


                       Công Hoàng

 


 


.