Đầu tư kéo điện cáp ngầm ra đảo Bé

04:09, 23/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ông Trương Quang Dũng – Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh cho biết: Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm cho xã đảo An Bình (đảo Bé) thuộc huyện đảo Lý Sơn đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, thời gian thực hiện vào năm 2015.

Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 103 tỷ đồng, với hạng mục chính là 4km cáp ngầm đi dưới biển. Điện quốc gia sẽ được đấu nối kéo từ cồn An Vĩnh (xã An Vĩnh – Lý Sơn) sang vị trí tại thôn Bắc của đảo Bé. Hiện nay, đảo Bé có hơn 100 hộ dân, khoảng 500 nhân khẩu đang sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời nên thời gian cấp điện, chất lượng điện không ổn định.

 

PV
 


.