Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm việc tại Quảng Ngãi

03:08, 05/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.8, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Trần Văn Hằng - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN


Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Viết Chữ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Phiên - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành của tỉnh...

 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Quảng Ngãi là địa phương có số tàu cá nhiều nhất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 5.500 tàu cá, trong đó có 2.700 tàu có công suất trên 90CV hoạt động đánh bắt xa bờ. Những năm gần đây, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển của Nhà nước, nhiều ngư dân Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư phương tiện có công suất lớn để vươn khơi đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa có những lúc bị nước ngoài cản trở, bắt giữ...

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có những biện pháp kịp thời, thiết thực nhằm giúp ngư dân vững tin, vươn khơi xa. Tỉnh cũng đã khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ ngư dân thông qua việc cho vay vốn ưu đãi để nâng cấp phương tiện, trang thiết bị hiện đại khai thác hiệu quả; hỗ trợ kinh phí sữa chữa tàu, phương tiện và hỗ trợ gia đình ngư dân bị nạn; lắp đặt trạm bờ máy thông tin liên lạc, cấp kinh phí hỗ trợ nhiên liệu; hỗ trợ thành lập Nghiệp đoàn nghề cá, HTX đánh bắt xa bờ; vận động thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân…
 
Quang cảnh buổi làm viêc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Về công tác bảo hộ công dân Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân Quảng Ngãi đi làm việc và kết hôn ở nước ngoài. Theo thống kê, trung bình mỗi năm tỉnh Quảng Ngãi có 1.400-1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện toàn tỉnh có 4.540 lao động đi làm việc tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, Quảng Ngãi có gần 400 người kết hôn với người nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng đánh giá cao những kết quả đạt được của Quảng Ngãi trong thực hiện chính sách người Việt Nam ở nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, đã cụ thể hóa nhiều nội dung phù hợp với tình hình địa phương từ các chính sách của Chính phủ.

Đồng chí Trần Văn Hằng cũng ghi nhận hoạt động đối ngoại ở Quảng Ngãi rất năng động, linh hoạt, bám sát thực tiễn và có hiệu quả cao, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương để nghiên cứu trình Quốc hội xem xét bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực này.

 

Tin, ảnh: M.Toàn

 


.