Nước lũ chia cắt nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi

09:11, 16/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.11, nước lũ đã dâng lên chia cắt nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm phương tiện bị ách tắc, xếp thành hàng dài.

Theo ông Hà Hoàng Việt Phương- Phó Giám đốc Sở GTVT, hiện nước lũ đã dâng ngập đường ở nhiều nơi, có đoạn sâu 1,15 mét. Cụ thể là: KCN Tịnh Phong, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), thị trấn Sông Vệ, đoạn qua xã Phổ Văn, chợ Trà Câu huyện Đức Phổ... Quốc lộ 24 cũng bị ngập lụt nghiêm trọng.

 

Nước lũ đã xâm lấn nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A
Nước lũ đã xâm lấn nhiều đoạn trên Quốc lộ 1

 

Nhiều nhà dân dọc Quốc lộ 1A bị nước lũ xâm chiếm nghiêm trọng

Các phương tiện bị ách tắc

 
Thiếu tá Phạm Văn Trà- Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết: Ngay trong đem 15.11, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm dọc Quốc lộ 1 như đường tránh Đức Phổ, Đức Tân (Mộ Đức), La Hà (Tư Nghĩa), cầu Kênh (Sơn Tịnh), dốc Sỏi (Bình Sơn) để hướng dẫn các phương tiện.

 

Nhiều nhà dân dọc Quốc lộ 1A bị nước lũ xâm chiếm nghiêm trọng
Nhiều nhà dân dọc Quốc lộ 1 bị nước lũ xâm chiếm nghiêm trọng
 
Lúc 9 giờ sáng, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa buộc phải di chuyển bằng xe máy đào qua các đoạn ngập sâu đến các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức để chỉ đạo công tác phòng chống lụt và cứu trợ
người dân.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh di chuyển bằng xe máy đào qua các vùng nước ngập
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh di chuyển bằng xe máy đào qua các vùng nước ngập
 
Hiện, ngành giao thông đã huy động 15 máy ủi, máy đào đến các điểm xung yếu như đèo Violet, Quốc lộ 24 và các đường tỉnh của các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà để khắc phục sạt lở và thông đường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm ách tắc vì nước ngập quá sâu.

 

Nhiều người dân di chuyển bằng ghe ngay trên Quốc lộ
Nhiều người dân di chuyển bằng ghe ngay trên Quốc lộ
 
Theo quan sát của phóng viên, dọc 2 bên Quốc lộ 1 từ Tư Nghĩa đến Mộ Đức, nước lũ đã tràn vào nhà dân từ 1-2 mét. Một số phương tiện thi công mở rộng Quốc lộ đã bị trôi. Các điểm sạt lở tạo ra các xoáy nước lớn, rất nguy hiểm. Nhiều người dân buộc phải lội nước, hoặc dùng ghe để thoát khỏi vùng nước ngập.
 

Trung tâm huyện Mộ Đức chìm trong nước
Trung tâm huyện Mộ Đức chìm trong nước

 

Người cùng xe bơi trong nước
Người cùng xe bơi trong nước

 

Nhiều phương tiện cơ giới bị trôi.
Nhiều phương tiện cơ giới bị trôi.

 
N.Triều- T.Phương
 

 


.