Quảng Ngãi: Ban hành kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học

09:08, 07/08/2013
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch là xử lý triệt để CĐHH tại các vùng ô nhiễm; 100% người tham gia kháng chiến và con cháu bị nhiễm CĐHH được hưởng chính sách ưu đãi người có công; các hộ gia đình nạn nhân CĐHH có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 100% hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên được trợ cấp đời sống và bảo hiểm y tế...
 

Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh tặng quà hỗ trợ cho một gia đình nạn nhân chất độc da cam. Ảnh tư liệu
Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh tặng quà hỗ trợ cho một gia đình nạn nhân chất độc da cam. Ảnh tư liệu

 

Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như thực hiện điều tra, đánh giá thiệt hại tài nguyên và môi trường do CĐHH tại các huyện miền núi, trung du và tại một số vùng trong tỉnh; quan trắc dioxin trong môi trường (đất, nước, không khí) và nguồn thực phẩm tại các vùng bị ô nhiễm; lựa chọn các giải pháp và tiến hành phục hồi, làm đa dạng hệ sinh thái tại các vùng bị phun rải CĐHH...

Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường vận động các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH...

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng do chất độc da cam của Mỹ, có 170 lượt xã với 584 địa danh bị rải chất độc hóa học. Nhiều địa danh bị rải từ 10 đến 20 lần. Đặc biệt đã xác định, có 1.837 cháu thế hệ thứ 3 bị khuyết tật, dị dạng do di chứng chất độc hóa học.

Qua rà soát, phân loại đến tháng 7/2012, toàn tỉnh đã có 21.681 nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc hoá học/dioxin (trực tiếp 11.189 người, gián tiếp 10.492 người, dân thường 8.400 người). Trong số này, đã được hưởng chính sách theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP là 4.618 người, theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP là 1.019 người.

 

PV
 


.