Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đặc thù theo Nghị quyết 30a đạt thấp

08:01, 24/01/2013
.

(QNĐT)- Sáng 24/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 30a tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của BCĐ, nguồn kinh phí phân khai năm 2012 đã giải ngân được 71,88%, trong đó nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 74,9% và nguồn sự nghiệp đạt 60,31%. Địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao nhất là Sơn Tây 94,41%, tiếp đến là Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ, Trà Bồng và thấp nhất là Tây Trà đạt 57,87%.
 
Nhờ nguồn vốn của Chương trình mà phần lớn hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp trong sản xuất như: giống, cây trồng, vật nuôi, phân bón, tập huấn chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất… Việc giao khoán chăm sóc bảo vệ rừng tạo điều kiện cho một bộ phận hộ nghèo có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
 
Chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ về xã và đảm nhận vị trí lãnh đạo chủ chốt đã phát huy hiệu quả giúp xã tổ chức triển khai, thực hiện ngày càng tốt hơn các chương trình mục tiêu, chính sách, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, Dự án 600 trí thức trẻ đã góp phần ổn định công tác cán bộ ở các xã nghèo.
 
Trong năm 2012, đã giải ngân gần 1,65 tỷ đồng trả nợ 18 công trình hoàn thành trong năm 2011; gần 33,5 tỷ đồng cho 30 công trình hoàn thành trong năm 2012; hơn 16 tỷ đồng cho 4 công trình giao thông chuyển tiếp và 114 tỷ đồng cho 31 công trình khởi công mới trong năm 2012.
 
Đến 31/12/2012, đã xây dựng hoàn thành 609 nhà, đang xây dựng dở dang 1.240 nhà, tập kết vật liệu chuẩn bị xây dựng 639 nhà và 4.039 nhà chưa triển khai xây dựng. Chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 đã góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 17,64%, giảm 8.506 hộ. Riêng 6 huyện miền núi, tỷ lệ hộ nghèo từ 55,12% giảm xuống còn 48,19%.
 

 

q
Quang cảnh cuộc họp.
 
Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp, tiến độ thực hiện một số chương trình, chính sách ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu; tình hình triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo còn chậm. Đến nay chỉ hoàn thành và đưa vào sử dụng 9,33% nhà theo kế hoạch; xuất khẩu lao động chỉ đạt 19,8% kế hoạch, trong khi đó, số lao động về nước trước thời hạn gia tăng. Nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong việc lựa chọn cây, con giống phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương; công tác hướng dẫn, chăm sóc cây con, giống chưa cụ thể…
 
Trong năm 2013, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở 6 huyện miền núi xuống còn 42,61%, cải thiện đời sống của nhóm hộ nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chêch lệch thu nhập, mức sống giữa đồng bằng và miền núi, giữa nhóm hộ giàu và hộ nghèo.
 
Tại cuộc họp, nhiều đại biểu kiến nghị tăng định mức hỗ trợ khai hoang, phục vụ ruộng lúa nước từ 5 triệu đồng/ha lên 10 triệu đồng/ha, tăng mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ 24 triệu đồng/nhà lên 30 triệu đồng/nhà, vì hiện nay giá nguyên vật liệu và vận chuyển đều tăng cao. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan đề nghị các ngành và các địa phương thực hiện tốt nguyên tắc, tránh đầu tư dàn trải, trong đó tập trung vốn cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ sản xuất. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Thường xuyên duy trì tốt các cuộc họp định kỳ, kiểm tra thực tế, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện, xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở để các cấp, ngành và người dân có ý thức hơn, nỗ lực hơn trong việc tiếp thu, hưởng thụ các chính sách.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.