Sơn Tịnh:
Phát hiện ô tô chở hơn 2.000kg nội tạng thối trên đường cao tốc

09:11, 11/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 11.11, Công an huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với tổ tuần tra của Cục cảnh sát Giao thông đường bộ phát hiện ô tô chở hàng ngày ký nội tạng hôi thối trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước đó, nhận tin báo của tổ tuần tra về việc tại trạm thu phí đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng phát hiện ô tô biển số 92C-09726 do ông Lưu Văn Hải (28 tuổi), xã Quế Sơn 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam có dấu hiệu chở hàng thực phẩm hôi thối.

 

Ô tô chở nội tạng động vật hôi thối
Ô tô chở nội tạng động vật hôi thối


Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra phát hiện trên xe chở hơn trên 2.000kg mỡ heo và mỡ bò, chưa qua chế biến, không có hồ sơ kiểm dịch đã bốc mùi hôi thối. Ruồi nhặng bu kín các bao thịt nội tạng. Công an huyện Sơn Tịnh đã lập biên bản xử lý và phối hợp đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy số mỡ heo và mỡ bò nói trên theo quy định.

 

 Nội tạng ruồi nhặng bu
 



Thời gian qua, tình trạng tuồn nội tạng hôi thối bán ra thị trường làm cho người tiêu dùng hoang mang, lo lắng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua. Dù cơ quan chức năng đã có nhiều hành động quyết liệt song tình trạng thực phẩm “bẩn” vẫn rất khó kiểm soát. Số vụ nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm “bẩn” bị phát hiện vẫn rất nhỏ so với thực tế.
                            

T.Hải


 


.