Khám phá, trải nghiệm thú vị trong không gian Văn hóa Sa Huỳnh

05:03, 24/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Bên lề Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh, Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND TX.Đức Phổ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thu hút người dân và du khách tham gia. Tham quan, tìm hiểu về nền văn hóa cổ, đi thuyền ngắm cảnh trên đầm An Khê hay thưởng thức đặc sản địa phương… đã giúp khách du lịch có nhiều trải nghiệm thú vị.
[links()]
Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh đang lưu giữ, trưng bày hơn 300 hiện vật, ảnh, tài liệu theo chủ đề lịch sử phát hiện, nghiên cứu Văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi đón nhiều du khách và người dân địa phương đến tham quan, tìm hiểu.
Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh đang lưu giữ, trưng bày hơn 300 hiện vật, ảnh, tài liệu theo chủ đề lịch sử phát hiện, nghiên cứu Văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi. Dịp này, nơi đây đón nhiều du khách và người dân địa phương đến tham quan, tìm hiểu.
Để phục vụ du khách đến tham quan, Sở VH-TT&DL đã bổ sung trưng bày nhiều hiện vật giá trị, trong đó có bảo vật quốc gia là bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh.
Để phục vụ du khách đến tham quan, Sở VH-TT&DL đã bổ sung trưng bày nhiều hiện vật giá trị, trong đó có bảo vật quốc gia là bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh.
Mộ Chum, mộ nồi được khai quật, phát hiện đầu tiên ở Quảng Ngãi là đặc trưng của Văn hóa Sa Huỳnh.
Những chiếc mộ chum, mộ nồi được khai quật, phát hiện ở Quảng Ngãi, là đặc trưng của Văn hóa Sa Huỳnh.
Những tiết mục hát hố, hát bài chòi do người dân và các em thiếu nhi địa phương biểu diễn đã giới thiệu đến du khách làn điệu dân ca đặc sắc của cư dân ven biển Sa Huỳnh.
Những tiết mục hát hố, hát bài chòi do người dân và các em thiếu nhi địa phương biểu diễn đã giới thiệu đến du khách làn điệu dân ca đặc sắc của cư dân ven biển Sa Huỳnh.
Thị đoàn Đức Phổ tổ chức gần 20 gian hàng ẩm thực thanh niên.
Thị đoàn Đức Phổ tổ chức gần 20 gian hàng ẩm thực thanh niên trong khuôn viên Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh.
Các gian hàng ẩm thực giới thiệu nhiều đặc sản địa phương, thu hút du khách đến mua và thưởng thức.
Các gian hàng ẩm thực giới thiệu nhiều đặc sản địa phương, thu hút du khách đến mua và thưởng thức.
Gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP cũng được nhiều du khách chú ý.
Gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP cũng được nhiều du khách chú ý.
Du khách trải nghiệm đi thuyền trên đầm An Khê và thưởng ngoạn cảnh đẹp của đầm nước ngọt cạnh biển lớn nhất Việt Nam.
Du khách trải nghiệm đi thuyền trên đầm An Khê và thưởng ngoạn cảnh đẹp của đầm nước ngọt cạnh biển lớn nhất Việt Nam.
Cảnh đẹp ở đầm An Khê - một trong 6 di tích cần được khoanh vùng bảo vệ thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.
Cảnh đẹp ở đầm An Khê - một trong 6 di tích cần được khoanh vùng bảo vệ thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.
 
Thực hiện: T.PHƯƠNG – T.NHÀN