Bukayo Saka lập siêu phẩm, Anh thắng Ukraine vòng loại Euro

08:03, 27/03/2023
.
Tuyển Anh trên sân nhà Wembley đã phô diễn sức mạnh vượt trội để đánh bại đội khách Ukraine ở lượt trận thứ nhì vòng loại Euro 2024 nhờ công tiền đạo 21 tuổi Bukayo Saka.
 
Điểm nhấn ở cuộc đọ sức tại London chính là màn trình diễn ấn tượng của sao trẻ Bukayo Saka, chân sút đang thi đấu cực hay ở cả CLB Arsenal đang dẫn đầu giải Premier League lẫn tại tuyển Anh thời gian gần đây. Trước giờ bóng lăn, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã tổ chức lễ vinh danh ngắn gọn, trao tặng "Chiếc giày vàng" cho tiền đạo thủ quân Harry Kane, người vừa thay thế Wayne Rooney để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển xứ sương mù.
 
Màn tôn vinh đầy ý nghĩa ấy đã mang lại cho Harry Kane cảm giác vô cùng hưng phấn và anh thống lĩnh hàng công tuyển Anh thi đấu tưng bừng trước Ukraine. Phút 37, Harry Kane băng nhanh vào vòng cấm địa Ukraine, đón quả tạt vô cùng thuận lợi của Bukayo Saka và dứt điểm tung lưới đối thủ Đông Âu, mở tỉ số trận đấu.
 
Bukayo Saka lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh.
Bukayo Saka lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh.
Ngoài việc nối dài thành tích ghi bàn lên con số 55, Harry Kane theo thống kê đã góp công vào 25 bàn sau 25 trận gần nhất của tuyển Anh trên mọi đấu trường (24 bàn, 4 đường kiến tạo), trong đó có 4 trận ghi bàn liên tiếp.
 
Ba phút sau, đến lượt Harry Kane tham gia vào tình huống tấn công với pha đập nhả cùng Jordan Henderson và tiền vệ của Liverpool trả bóng vừa tầm, giúp Bukayo Saka thực hiện siêu phẩm sút xa ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho "Tam sư".
 
Cả tuyển Anh lẫn Ukraine đều thi đấu đầy nỗ lực nhưng không bên nào tạo được sự khác biệt ở nửa sau trận đấu. Chiến thắng trận thứ nhì liên tiếp đều bằng tỉ số 2-0 giúp tuyển Anh giành 6 điểm tuyệt đối, vững vàng ở ngôi đầu bảng C.
 
Cũng ở bảng đấu này, đương kim vô địch châu Âu – tuyển Ý đã có 3 điểm đầu tay khi thắng 2-0 trước đối thủ yếu nhất bảng Malta. Vòng loại Euro 2024 lượt trận tiếp theo sẽ trở lại vào tháng 6.
 
Theo Đông Linh/NLĐO
 

.