Khuyến cáo ngư dân khai thác hải sản hợp pháp

02:08, 17/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường triển khai các biện pháp, nhằm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của ngư dân.
 
[links()]
 
Tàu cá QNg 90706 TS của ông Châu Bạc, ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn) có 7 thuyền viên. Để thực hiện đúng các quy định khi đánh bắt trên biển, ông Bạc lắp đặt các loại thiết bị trên tàu để giữ mối liên lạc giữa biển với bờ. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã hướng dẫn ông Bạc sử dụng các thiết bị, để nhận biết ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước láng giềng. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh phát tờ rơi phổ biến cho ngư dân nắm bắt các quy định về hoạt động khai thác hải sản xa bờ.
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bình Sơn) tuyên truyền pháp luật cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ.                              Ảnh: K.TOÀN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bình Sơn) tuyên truyền pháp luật cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ. Ảnh: K.TOÀN
Ông Bạc cho hay, mỗi lần xuất trình giấy tờ đi biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh xuống tàu kiểm tra thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên nhắc nhở ngư dân đi biển phải chấp hành quy định của Nhà nước, không được vi phạm vùng lãnh thổ của nước ngoài. Qua đó, chúng tôi chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, không vượt qua hải phận nước ngoài.
 
Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân được các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Những tổ, đội công tác biên phòng “đi tận bến, đến tận tàu và gặp gỡ từng ngư dân” phổ biến quy định về hoạt động thủy sản; vận động ngư dân đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, đúng pháp luật. Đại úy Nguyễn Công Thống - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Sa Cần, Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho hay, cùng với việc phát tờ rơi, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi gặp mặt tuyên truyền, để ngư dân nắm bắt và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi hoạt động đánh bắt trên biển. Từ năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 174 buổi tuyên truyền cho 1.800 lượt chủ phương tiện tham gia; phát 1.264 tờ rơi và tổ chức tuần tra trên biển 52 lần/624 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
 
 Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra trên biển, vừa thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, vừa kết hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi sử dụng thuốc nổ, xung điện; tàu cá hoạt động sai vùng, sai tuyến... Trung tá Đỗ Tài Năng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết, BĐBP tỉnh đã ban hành 5 kế hoạch thường xuyên và đột xuất để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.
 
Qua nỗ lực tuyên truyền, vận động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ ngư dân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân ngày càng khoa học, tiến bộ, hướng đến bảo vệ nguồn thủy sản.
 
Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 
 
Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, BĐBP tỉnh đã tổ chức gần 800 lượt tuần tra, kiểm soát; trực tiếp xử lý nhiều trường hợp vi phạm về hoạt động khai thác thủy sản. Các đồn, trạm biên phòng theo dõi chặt chẽ thông tin dữ liệu giám sát tàu cá, kịp thời phát hiện, nhắc nhở trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới cho phép. Lực lượng BĐBP tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 64 trường hợp/65 đối tượng với số tiền 850 triệu đồng, tịch thu 12 bằng thuyền trưởng.
 
K.TOÀN -X.THIÊN
 
 
 
 

.