Cứu hộ thành công tàu cá cùng 15 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

03:09, 16/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)-  Sáng 16/9, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã tiếp cận và lai dắt tàu tàu cá QNg 90379 TS của ông Võ Hồng Thiên,  ở xã Bình Châu (Bình Sơn) cùng các ngư dân gặp nạn trên biển đưa vào đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa an toàn. 
[links()]
 
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc 9 giờ ngày 12/9, khi đang hành nghề ở vị trí cách đông nam đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý, tàu QNg 90379 TS có công suất 470 CV bị hỏng máy, thả trôi. Trên tàu có 15 ngư dân, do ông Võ Hồng Thiên (SN 1981), ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng
 
Khi tàu gặp sự cố, chủ tàu cá QNg 90379 TS đã liên lạc với các tàu cá khác, xin hỗ trợ lai dắt về đảo Song Tử Tây để khắc phục. 
 
Tàu cá gặp sự cố trên biển đang được lai dắt vào bờ (ảnh minh họa)
Tàu cá gặp sự cố trên biển đang được lai dắt vào bờ (ảnh minh họa)
Nhận được thông tin tàu QNg 90379 TS bị nạn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn cùng Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi đã tích cực tổ chức kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn. 
 
Đồng thời, để kịp thời hỗ trợ tàu QNg 90379 TS cùng các ngư dân đi trên tàu, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn đến Văn phòng Ủy ban Quốc gia đề nghị ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với tàu.
 
Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn) Nguyễn Thanh Hùng cho biết, sáng nay (16/9), lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã tiếp cận được tàu cá QNg 90379 TS và lai dắt vào đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa an toàn. Tình trạng sức khỏe và tâm lý của các ngư dân trên tàu đều ổn định.
H.P

.