Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Oita, Nhật Bản

03:12, 14/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 14/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Oita (Nhật Bản) do ông Anami Daisuke - Trưởng ban, Phòng chính sách quan hệ quốc tế tỉnh Oita làm trưởng đoàn.
[links()]
Tại buổi tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Oita, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản và hai tỉnh Quảng Ngãi - Oita ngày càng phát triển vì có nhiều nét tương đồng về phát triển nông nghiệp, năng lượng, lọc hóa dầu…
 
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Oita (Nhật Bản).
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Oita (Nhật Bản).
 
Thời gian qua, Quảng Ngãi phát triển đa dạng các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ. Tỉnh mong muốn hợp tác với tỉnh Oita để tiếp cận công nghệ cao về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng mới,… gắn với bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững, nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế giữa hai bên.
 
Đặc biệt, Quảng Ngãi có lợi thế về nguồn lao động trẻ, dồi dào với hơn 65% dân số trong độ tuổi lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề hơn 50%. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kỳ vọng thiết lập hợp tác cung ứng lao động cho tỉnh Oita và các doanh nghiệp đến từ tỉnh Oita.
 
Ông Anami Daisuke - Trưởng ban, Phòng chính sách quan hệ quốc tế tỉnh Oita (Nhật Bản) phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Anami Daisuke - Trưởng ban, Phòng chính sách quan hệ quốc tế tỉnh Oita (Nhật Bản) phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Oita (Nhật Bản).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Oita (Nhật Bản).
 
Ông Anami Daisuke - Trưởng ban, Phòng chính sách quan hệ quốc tế tỉnh Oita (Nhật Bản) cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn. Đồng thời, đánh giá cao những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Ngãi. Mong muốn tiếp tục được đón tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến thăm và làm việc tại tỉnh Oita. Ông Anami Daisuke mong muốn sẽ làm cầu nối để hai tỉnh hợp tác trong lĩnh vực cung ứng nhân sự, lao động, hướng tới hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai tỉnh Oita và Quảng Ngãi, góp phần vun đắp mối quan hệ Nhật Bản -Việt Nam.
 
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty U International Human (U.I.H) là đơn vị nhận được sự ủy thác từ tỉnh Oita về việc đào tạo nhân sự. Công ty U.I.H cam kết hỗ trợ kết nối tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài của hai tỉnh. Đồng thời, sẽ luôn có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ tốt nhất trong đưa người lao động Quảng Ngãi sang tỉnh Oita làm việc.
 
Tin, ảnh: PV

 


.