Đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 về công tác tôn giáo

10:12, 30/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An chủ trì hội nghị.
[links()]
 
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung Chỉ thị số 18 và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các tầng lớp nhân dân, đồng bào theo đạo nhận thức đầy đủ về công tác tôn giáo, tự giác phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Huy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, nhất là việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường công tác vận động quần chúng đối với các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào theo đạo nhằm đảm bảo nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách về xây dựng cốt cán trong tôn giáo; Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 06 của Bộ Chính trị Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo… 
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong vận động, tập hợp quần chúng, nhất là đoàn viên, hội viên là người có đạo; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín đồ, chức sắc tôn giáo và vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” nhằm góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
 
 T.THUẬN
 

.