Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

11:09, 15/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 15/9, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT  Việt Nam làm Trưởng đoàn. 
[links()]

Tiếp và làm việc với Đoàn Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.

a
Hội NCT Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho lãnh tạo tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chăm lo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT. Tạo điều kiện để chăm lo NCT; quan tâm thăm hỏi, tặng quà NCT thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn, tàn tật... Toàn tỉnh có hơn 150 nghìn hội viên hội NCT, trong đó có 100% NCT từ 60 - 80 tuổi thuộc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp được hỗ trợ tiền đóng BHYT; hơn 44 nghìn NCT hưởng trợ cấp xã hội; 12.443 NCT bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 25 nghìn NCT được chúc thọ, mừng thọ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề nghị trung ương nghiên cứu, xem xét quyết định mô hình hội NCT 4 cấp để phát huy hiệu quả trong hoạt động. Đồng thời, đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật NCT, hạ độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng cho NTC từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương có chính sách thu hút, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc NCT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác hội NCT các cấp của tỉnh.  Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của hội NCT, chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tiếp tục động viên NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; tập hợp hội viên, vận động, thuyết phục cán bộ hưu trí tham gia vào hội NCT để phát huy tốt lực lượng này… Tổ chức thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022.

Đối với kiến nghị của tỉnh về mô hình tổ chức bộ máy hội NCT, Trung ương Hội sẽ có tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình hoạt động để tham mưu lựa chọn mô hình tốt nhất, phù hợp nhất để hội NCT phát huy được vai trò, năng lực,  đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Dịp này, Hội NCT Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho 3 đồng chí, gồm Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; tặng 50 triệu đồng cho hội viên NCT tiêu biểu của tỉnh.

Tin, ảnh: T.THUẬN


.