Ông Võ Thành Đàng tái đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khoá III

06:08, 26/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 26/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2026. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Ngọc Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; Phó Chủ tịch Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng trên 300 doanh nhân trong, ngoài tỉnh.
 
Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh hiện có 267 hội viên. Giai đoạn 2016 – 2021, Hiệp hội đã phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng DN với chính quyền địa phương; tổ chức nhiều hoạt động kết nối thị trường và tạo điều kiện cho DN hội viên tham gia các hội chợ, triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển đổi số trong và ngoài nước. Qua đó, giúp DN mở rộng giao thương, kết nối sản xuất - kinh doanh, tìm kiếm thị trường và đối tác để tiêu thụ, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường nội địa và xuất khẩu nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Bên cạnh đó, Hiệp hội DN tỉnh cũng cũng kêu gọi, vận động cộng đồng DN, doanh nhân tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội. Giai đoạn 2016 – 2021, nhiều DN hội viên đã dành nhiều kinh phí giúp người nghèo, trẻ em... và tích cực tham gia các hoạt động thiên nguyện với tổng kinh phí hơn 61 tỷ đồng.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên mong muốn thời gian đến, Hiệp hội DN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đại diện cũng như kết nối, hỗ trợ, chia sẻ trong cộng đồng DN, doanh nhân tỉnh; tăng cường tuyên truyền vận động DN tích cực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nhằm tối ưu hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm và vị thế DN. Bên cạnh đó, Hiệp hội DN tỉnh cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh của DN và chủ động đề xuất với tỉnh những giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
 
Đoàn chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt đại hội.
Đoàn chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt đại hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm 24 thành viên. Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh khoá II, nhiệm kỳ 2015 – 2021 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2026. Dịp này, Hiệp hội DN tỉnh cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cho các DN, doanh nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, xây dựng và phát triển Hiệp hội DN giai đoạn 2016 – 2021.
 
Tin, ảnh: MỸ HOA

.