Tổ chức Lễ mừng thượng thượng thọ 100 tuổi cho đồng chí Phạm Thanh Biền

01:01, 28/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 28/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và gia đình long trọng tổ chức Lễ mừng thượng thượng thọ 100 tuổi đồng chí Phạm Thanh Biền, nguyên Khu ủy viên Khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
[links()]
 
Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng gia đình, con cháu đồng chí Phạm Thanh Biền. 
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kính chúc đồng chí Phạm Thanh Biền mạnh khỏe, sống hạnh phúc cùng con cháu, gia đình và quê hương núi Ấn - sông Trà; đồng thời, có bài phát biểu tri ân công lao của đồng chí Phạm Thanh Biền.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ.
 
Đồng chí Phạm Thanh Biền, bí danh Lam Sơn. Họ và tên khai sinh là Phạm Ngọc Thuật. Họ và tên thường gọi là Phạm Xuân Thưởng, sinh ngày 15/10/1922, tại thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (Bình Sơn).
 
Đồng chí tham gia Việt Minh xã Đông Bình từ tháng 3/1945 và được cử làm Bí thư Nông dân cứu quốc xã Đông Bình, Thường vụ rồi Chủ nhiệm Việt Minh tổng Bình Thượng, phủ huyện Bình Sơn. Ngày 19/12/1945, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 
Là một đảng viên giàu lòng yêu nước, đầy nhiệt huyết cách mạng, được nhân dân và tổ chức Đảng tin tưởng. Chỉ trong 3 năm, từ 1945 - 1948, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Chi bộ xã Hà Trung Hậu (nay là xã Bình Chánh); Huyện ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn.
 
Tháng 3/1950, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Bí thư Hội Nông dân cứu quốc tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 1951 - 1954, đồng chí là Chính trị viên mặt trận Sơn Hà, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà; Đảng ủy viên mặt trận Bắc Tây Nguyên phụ trách khu Trung tỉnh Kon Tum; Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ miền Tây Quảng Ngãi kiêm Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban Quân sự miền Tây Quảng Ngãi.
 
Từ tháng 10/1954 đến cuối năm 1961, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 1/1962 đến tháng 4/1965, đồng chí là Phó Ban Kinh tài Khu 5.
 
Từ tháng 4/1965 đến năm 1971, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 2, Khu ủy viên Khu 5 kiêm các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh, Chủ tịch UBND Cách mạng tỉnh, Chính trị viên Tỉnh đội, Trưởng ban An ninh tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh.
 
Từ tháng 9/1971 đến trước lúc nghỉ hưu (tháng 8/1980), đồng chí là Trưởng Ban đại diện Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tại Hà Nội, Trưởng ban Kinh tế mới Khu 5, trợ lý Bộ trưởng Bộ Hải sản.
 
 Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã tặng hoa chúc mừng, chúc đồng chí Phạm Thanh Biền mạnh khỏe, sống hạnh phúc cùng con cháu và quê hương Quảng Ngã.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng hoa chúc đồng chí Phạm Thanh Biền mạnh khỏe, sống hạnh phúc cùng con cháu và quê hương Quảng Ngãi.
Với 100 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng và hơn 75 năm tuổi Đảng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ở bất kỳ cương vị công tác nào được Đảng và nhân dân giao phó, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân Quảng Ngãi.
 
Trọn cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với sự kiện lịch sử có tính bước ngoặt của Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân Quảng Ngãi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
 
Giai đoạn 1950 - 1952, với cương vị là Bí thư Huyện ủy, Chính trị viên Huyện đội Sơn Hà, đồng chí đã cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng cốt cán trong quần chúng nhân dân tổ chức nhiều cuộc vận động chính trị, quân sự. Cuối cùng đã đập tan cuộc bạo loạn do thực dân Pháp và bọn phản động cấu kết chống, phá chính quyền cách mạng; xây dựng Sơn Hà thành căn cứ vững chắc, hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ mừng thượng thượng thọ đồng chí Phạm Thanh Biền
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ mừng thượng thượng thọ đồng chí Phạm Thanh Biền.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vào tháng 8/1959, với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Quân sự tỉnh, đồng chí đã cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc Chỉ thị 15 của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ đạo tiến hành thắng lợi cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi.
 
Tháng 5/1965, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí đã chỉ đạo quân và dân trong tỉnh phối hợp với Bộ đội chủ lực Quân khu 5 làm nên chiến thắng Ba Gia vang dội. Tiếp đó, đồng chí cùng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh góp phần cùng bộ đội chủ lực Quân khu 5 làm nên chiến thắng Vạn Tường lịch sử.
 
Từ chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường, cao trào đấu tranh vũ trang chính trị và binh, định vận ở Quảng Ngãi ngày càng phát triển liên tục và mạnh mẽ, cùng với quân và dân toàn miền làm thất bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 của Mỹ ngụy, góp phần to lớn làm nên thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968.
 
Năm 1980, được nghỉ hưu, nhưng đồng chí vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng bộ, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu mạnh.
 
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh học tập và noi theo. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông sống giản dị, mẫu mực, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái. 
 
Với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Thành đồng hạng Ba, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng…
 
Ông Phạm Ngọc Thiệu, con trai đồng chí Phạm Thanh Biền phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phạm Ngọc Thiệu, con trai đồng chí Phạm Thanh Biền phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Lễ mừng thượng thượng thọ 100 tuổi của đồng chí Phạm Thanh Biền không chỉ là dịp để tri ân một bậc tiền bối cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi, mà sâu xa hơn là dịp để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh học tập, noi gương ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần tận tụy phục vụ sự nghiệp cách mạng của đồng chí và các thế hệ cha, anh đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân xin hứa với đồng chí Phạm Thanh Biền, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quê hương Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung vào năm 2025, tạo tiền đề để trở thành một tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
 
Thay mặt gia đình, ông Phạm Ngọc Thiệu, con trai đồng chí Phạm Thanh Biền đã bày tỏ xúc động trước sự ghi nhận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với công lao của cha, ông với quê hương Quảng Ngãi. Đây là sự động viên, là tình cảm rất lớn đối với gia đình. Gia đình chân thành cảm ơn sự chu đáo, tận tình và sự tổ chức Lễ thượng thượng thọ trang trọng. 
Tin, ảnh: A.KIỀU - N.ĐỨC - Đ.TƯƠI

.