Liên đoàn Lao động huyện Minh Long: Thi đua hướng về cơ sở

22:38, 08/06/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nỗ lực vượt qua khó khăn, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ) và hoạt động công đoàn ở huyện Minh Long liên tục phát triển. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước; đồng thời tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Minh Long Nguyễn Tấn Ngàn, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong huyện bám sát, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Từ đó, hoạt động công đoàn và phong trào CN, VC, LĐ có nhiều đổi mới, thiết thực, tạo được niềm tin trong đoàn viên và người lao động.

Lãnh đạo huyện Minh Long tặng hoa nữ đoàn viên công đoàn nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) năm 2023.                       Ảnh: PV
Lãnh đạo huyện Minh Long tặng hoa nữ đoàn viên công đoàn nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) năm 2023.                       Ảnh: PV

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, CN, VC, LĐ đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”...

 Trong đó, phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã được CN, VC, LĐ trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua có 21 tập thể, 48 cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Cùng với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, LĐLĐ huyện Minh Long còn phối hợp LĐLĐ tỉnh, chính quyền, cơ quan, đơn vị tại địa phương tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ chính sách liên quan đến người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... trong  đoàn viên, CN, VC, LĐ. Các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nội dung, phương thức hoạt động và tập trung hướng về cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn, với trên 300 lượt cán bộ công đoàn tham dự; tổ chức kết nạp mới 48 đoàn viên công đoàn; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hằng năm, có 100% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chăm lo, bảo vệ người lao động

Không những đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ huyện Minh Long và các CĐCS còn chú trọng đến việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của CN, VC, LĐ. Trong đó, các cấp công đoàn đã tập trung làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN, VC, LĐ và thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm của đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp, tổ chức 9 đợt kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan đến CN, VC, LĐ. Qua đó kiến nghị, đề xuất với chính quyền, chuyên môn đồng cấp có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chế độ chính sách cho CN, VC, LĐ.

Đại diện LĐLĐ huyện Minh Long trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Ánh Ny (Trường Mầm non Long Mai). Ảnh: PV
Đại diện LĐLĐ huyện Minh Long trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Ánh Ny (Trường Mầm non Long Mai). Ảnh: PV

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn chủ động tham gia kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CN, VC, LĐ. Các CĐCS cùng với cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; đóng góp ý kiến vào các chương trình công tác, các kế hoạch đào tạo, xây dựng đội ngũ, các chế độ chính sách cho CN, VC, LĐ.

Hằng năm, thông qua Chương trình “Tết sum vầy”, Tháng Công nhân, ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam... LĐLĐ huyện Minh Long đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những đoàn viên, CN, VC, LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Liên đoàn Lao động huyện còn vận động cán bộ, đoàn viên, CN, VC, LĐ và các tổ chức, cá nhân đóng góp 88 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Từ nguồn quỹ này, cùng với sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh đã tạo điều kiện cho đoàn viên khó khăn về nhà ở xây mới 6 "Mái ấm công đoàn", với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng. Các cấp công đoàn cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện thông qua việc ủng hộ, đóng góp hơn 1 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch Covid-19...

Chủ tịch LĐLĐ huyện Minh Long Nguyễn Tấn Ngàn nhấn mạnh, thành quả trong chặng đường đã qua sẽ là tiền đề quan trọng để hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển vững chắc hơn. Xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là tổ chức đại diện tin cậy để người lao động gửi gắm niềm tin, tình cảm của mình. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, hoạt động công đoàn sẽ tập trung hướng về cơ sở để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, qua đó xây dựng quê hương Minh Long ngày càng phát triển.

BÁ SƠN



TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 


Ý kiến bạn đọc


.