Đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án quan trọng quốc gia

19:27, 08/05/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 11 Ban chỉ đạo.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo là Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo UBND 46 tỉnh, thành phố; đại diện các ban quản lý dự án, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.


Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò đặc biệt của các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và địa phương. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải nêu cao quyết tâm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, mỏ vật liệu để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

Bộ GTVT và các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc từng nội dung. Trong đó, gợi mở hướng giải quyết các bất cập trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam; các dự án đường vành đai... Đặc biệt là chỉ đạo tập trung cấp phép các mỏ vật liệu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu xây dựng đường cao tốc, không để xảy ra chậm trễ do thiếu vật liệu.

Quang cảnh phiên họp tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh phiên họp tại đầu cầu Quảng Ngãi.


Tại Quảng Ngãi, hiện nay có 1 dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT là Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, với tổng chiều dài đi qua là 60,3km; tổng diện tích đất thu hồi khoảng 494ha; số hộ dân bị ảnh hưởng hơn 5.700 hộ.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã báo cáo tình hình GPMB, cấp mỏ vật liệu phục vụ thi công cao tốc nói trên. Theo đó, Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng đạt 99%; cấp 4 mỏ đất và 2 mỏ cát. Theo kế hoạch, trong tháng 5/2024, Quảng Ngãi sẽ cấp thêm 3 mỏ đất, 3 mỏ cát cho các nhà thầu thi công. Trong tháng 6/2024 sẽ giải phóng bàn giao dứt điểm 1% diện tích mặt bằng còn lại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Quảng Ngãi rà soát từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, xem xét giải quyết thấu đáo quyền lợi cho người dân, để người dân tự nguyện di chuyển chỗ ở; hạn chế việc phải cưỡng chế thu hồi đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước HIền tham gia phát biểu với phiên họp tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tham gia phát biểu tại phiên họp.

Hiện nay, cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai TPHCM. Sau 10 phiên họp, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, nhất là về thủ tục đầu tư, GPMB, đấu thầu, quản lý dự án, chăm lo cuộc sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Vì thế, tiến độ các dự án này đến nay cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra.

Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phải quyết tâm cao trong giải quyết những tồn tại, vướng mắc các dự án đang triển khai, nhất là dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam. Hiện nay, đã xây dựng được hơn 1.000km đường cao tốc, phải quyết tâm đến năm 2025 hoàn thành 3.000km và đến năm 2030 là 5.000km. Đối với các dự án đang chuẩn bị cho chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư, địa phương và bộ, ngành phải bám sát tiến độ, sớm hoàn thành thủ tục, để sớm triển khai dự án.


Tin, ảnh: THANH NHỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


 

Xuất bản lúc: 19:27, 08/05/2024

Ý kiến bạn đọc


.